-
Vi phạm giao thông sẽ bị trừ trực tiếp tiền lương từ 2026: Quy định chi tiết và mức phạt cần biết! -
Hà Nội: 332 cửa hàng, cà phê, trà đá vỉa hè "lọt" tầm ngắm phạt nguội của "mắt thần" AI chỉ trong một ngày -
Cơ quan chức năng lên tiếng về thanh niên có hành vi phản cảm trước cổng trường Đại học Bách Khoa -
Thanh niên nhắn tin xưng "bố" với công an, thách thức "đố tìm được" và cái kết khiến CĐM hả lòng hả dạ -
Xôn xao nữ sinh mặc trang phục phản cảm chụp ảnh kỉ yếu trong lớp, nữ sinh giải thích bất ngờ, nhà trường lên tiếng -
Hà Nội làm 6 bến thuyền ở hồ Tây, mở rộng đường ven hồ tối thiểu 3-4 làn -
Nguy kịch vì suy đa tạng sau bữa tiệc -
Nghi vấn Đình Bắc hẹn hò Á hậu Cẩm Ly: "Thám tử mạng" tung bằng chứng nhẫn đôi khó chối cãi -
Tình tiết lạ vụ người phụ nữ mang xe Mercedes C250 đến sơn và sửa rồi để ở quán suốt 2 năm không lấy -
21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm cấp Nhà nước Việt Nam
Thế giới
30/06/2020 22:30Quan chức Ấn Độ: Đám cháy bí ẩn bùng phát trước vụ ẩu đả Ấn Độ - Trung Quốc
ABP News dẫn lời Bộ trưởng Giao thông và Vận tải Ấn VK Singh cho rằng một đám cháy bùng phát trong lều của binh sĩ Trung Quốc đã dẫn đến vụ đụng độ dẫm máu giữa lính Ấn Độ và lính Trung Quốc tại Thung lũng Galwan hôm 15/06.
Trước đó, ông VK Singh từng nói 40 lính Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ đụng độ, tuy vậy thông tin này sau đó đã bị Bắc Kinh bác bỏ.
Ông VK Singh nói với ABP News rằng Ấn Độ và Trung Quốc trong các cuộc đàm phán cấp chỉ huy đã quyết định rằng binh linh hai bên sẽ không hiện diễn gần Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).
Tuy vậy hôm 15/06, khi lính Ấn Độ đi tuần tra đã phát hiện binh sĩ Trung Quốc vẫn hiện diện tại khu vực, và thậm chí đã dựng lều, theo ông VK Singh.
Sĩ quan chỉ huy bên phía Ấn Độ đã đề nghị binh sĩ Trung Quốc dỡ lều. "Khi họ đang dỡ lều, một đám cháy đã bất ngờ bùng phát, sau đó hai bên rơi vào cuộc ẩu đả đẫm máu," ông VK Signh cho biết.
Trung Quốc hiện chưa bình luận gì về thông tin mà ông VK Signh đưa ra về vụ ẩu đả hôm 15/06.
Vụ ẩu đả tại thung lũng Galwan hôm 15/06 là cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ trong vòng 45 năm.
Binh sĩ hai bên không nổ súng mà dùng nắm đấm, gạch đá, gậy hàn đinh để tấn công nhau trong nhiều giờ đồng hồ, kết quả khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và 76 người khác bị thương. Trung Quốc hiện chưa công bố thương vong trong vụ việc.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Doanh nghiệp lãi nghìn tỷ, cổ phiếu bất ngờ “nằm sàn”: Chuyện gì đang xảy ra với Vinaconex (16:33)
- “Triệu phú” ăn xin ở Ấn Độ: Ban ngày lê lết xin tiền lẻ, tối thành chủ nợ cho vay lãi (16:27)
- Vi phạm giao thông sẽ bị trừ trực tiếp tiền lương từ 2026: Quy định chi tiết và mức phạt cần biết! (16:27)
- TP HCM: Nam thanh niên bị chặn xe chém gục ngay giữa phố (16:20)
- Đàm Vĩnh Hưng chi gần 2 tỷ đồng cho dự án âm nhạc, hé lộ quyết định chưa từng có sau 30 năm (16:17)
- Bernardo Silva và kịch bản gia nhập Barcelona miễn phí: Cơ hội "vàng" hay sự dư thừa chiến thuật? (16:10)
- Lời khai gã đàn ông truy sát hai chị em vợ hờ vì cuồng ghen: Tạm giam bị cáo, vợ hờ thương tích 40% (16:04)
- Hà Nội: 332 cửa hàng, cà phê, trà đá vỉa hè "lọt" tầm ngắm phạt nguội của "mắt thần" AI chỉ trong một ngày (45 phút trước)
- Mitsubishi Triton 2026 chính thức tái xuất: Nâng cấp giảm chấn Yamaha, giá từ 910 triệu đồng (50 phút trước)
- Cơ quan chức năng lên tiếng về thanh niên có hành vi phản cảm trước cổng trường Đại học Bách Khoa (51 phút trước)