Thế giới

Quan chức cấp cao Paraguay bị sa thải vì kí thỏa thuận với đất nước không tồn tại

Một quan chức cấp cao của Paraguay đã bị sa thải trong tuần này sau khi ký một bản ghi nhớ hợp tác với một quốc gia không tồn tại.

Ngày 30/11, Arnaldo Chamorro nói với các phóng viên rằng ông bị sa thải khỏi chức vụ Chánh văn phòng của Bộ trưởng Nông nghiệp sau khi ký văn bản với các quan chức tự nhận là từ "Hợp chủng quốc Kailasa". Theo người này, Kailasa là "một hòn đảo ở Nam Mỹ".

"Họ (các "quan chức") đến và bày tỏ mong muốn giúp đỡ Paraguay. Họ trình bày một số dự án, chúng tôi lắng nghe họ và chỉ thế thôi", Chamorro cho biết và thừa nhận mình đã bị lừa.

Quan chức cấp cao Paraguay bị sa thải vì kí thỏa thuận với đất nước không tồn tại
Quan chức Paraguay bị lừa ký biên bản hợp tác với quốc gia không tồn tại 

AFP đưa tin, Chamorro bị sa thải vào thứ 4 (29/11). Chamorro cho biết các quan chức giả cũng đã gặp Bộ trưởng Carlos Gimenez. Hiện chưa rõ động cơ của những quan chức giả này.

Bản ghi nhớ được hai bên ký đã dự kiến ​​thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai "quốc gia."

Bản ghi nhớ mà ông Chamorro ký vào khuyến nghị "chính phủ Paraguay tích cực tìm hiểu việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Hợp chủng quốc Kailasa và ủng hộ việc nước này được thừa nhận là một quốc gia có chủ quyền đối với nhiều tổ chức quốc tế khác nhau, bao gồm cả Liên hợp quốc."

Bộ Nông nghiệp Paraguay cho biết đã có những sai sót về mặt thủ tục dẫn tới sự cố trên và nhấn mạnh biên bản ghi nhớ "không thể được coi là chính thức" cũng như không có ràng buộc về nghĩa vụ với nhà nước Paraguay.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/quan-chuc-cap-cao-paraguay-bi-sa-thai-vi-ki-thoa-thuan-voi-dat-nuoc-khong-ton-tai-d197447.html