-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Thế giới
22/02/2025 15:07Quan chức Mỹ, Ukraine đàm phán suốt đêm về thỏa thuận đất hiếm

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Nhà Trắng đã gửi cho Ukraine phiên bản mới nhất của thỏa thuận vào đêm trước ngày 20/2. Hiện chưa rõ các điều khoản của thỏa thuận mới là gì.
Mỹ đang tìm cách có được 50% khoáng sản đất hiếm của Ukraine và đã đưa ra tín hiệu sẵn sàng triển khai quân đội Mỹ để bảo vệ nguồn tài nguyên này nếu có thỏa thuận với Nga để chấm dứt xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 2 tuyên bố, ông muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine liên quan tới tiếp cận khoáng sản đất hiếm để đổi lấy viện trợ liên tục. Sau đó, ông Trump tuyên bố Kiev "về cơ bản đã đồng ý" với một thỏa thuận tài nguyên trị giá 500 tỷ USD.
Một cựu quan chức Ukraine đã mô tả thỏa thuận ban đầu này là "thỏa thuận thuộc địa". Ngày 19/2, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky vì không chấp nhận thỏa thuận khoáng sản.
Đầu tuần này, Mỹ đã đề xuất một thỏa thuận sửa đổi và tiếp tục sửa đổi đề xuất. Thỏa thuận ban đầu không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine.
Một quan chức Mỹ nói với Axios, thỏa thuận về đất hiếm là kịch bản thành bại đối với người Ukraine. Hiện, Tổng thống Zelensky sẽ là người quyết định có chấp nhận thỏa thuận mới này hay không. Các nguồn tin Mỹ bày tỏ lo ngại, rạn nứt giữa Tổng thống Mỹ và Ukraine có thể trở nên tồi tệ hơn nếu Kiev không chấp nhận thỏa thuận.
Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 21/2, ông Zelensky cho biết, Ukraine mong đợi thỏa thuận sẽ đạt được "kết quả công bằng". Theo Axios, các quan chức Mỹ và một số quan chức Ukraine được cho là đang gây sức ép buộc ông Zelensky phải đi đến một thỏa thuận với Washington.
Tờ Guardian dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz ngày 21/2 nói, Tổng thống Ukraine dự kiến ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ trong thời gian rất ngắn. Theo ông Waltz, điều đó tốt cho Ukraine.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Khởi tố nữ tài xế sau khi ăn nhậu lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong (23 phút trước)
- Trung ương cho ý kiến nhân sự nhiều chức danh lãnh đạo và kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng (30 phút trước)
- Vụ bác sỹ cùng bệnh nhân ‘mở tiệc’ ma tuý: Triệu tập 200 người liên quan (53 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Vụ sát hại 3 người vì "làm nhiệm vụ trong game": Nghi phạm sững sờ, không ngờ công an tìm ra mình nhanh như vậy (1 giờ trước)
- Khởi tố cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh về tội ‘Nhận hối lộ" (1 giờ trước)
- Bốn người thương vong sau cú va chạm giữa xe ô tô và xe đầu kéo ở Quảng Trị (1 giờ trước)
- Đối tượng nghiện game sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ hành động xóa dấu vết tinh vi sau khi nổ súng (2 giờ trước)
- Vingroup lập công ty thép VinMetal vốn 10.000 tỷ đồng: Làm thép đặc chủng cho xe điện (2 giờ trước)
- Cận cảnh nơi sắp trở thành nhà hát opera 12.700 tỷ đồng bên Hồ Tây (2 giờ trước)




