Thế giới

Quan chức y tế Trung Quốc bị sa thải vì không nắm được tình hình dịch bệnh

Giới chức Trung Quốc xác nhận trưởng phòng y tế thành phố Hoàng Cương Tang Zhihong bị sa thải sau khi bà này không trả lời được những câu hỏi liên quan tới tình hình dịch bệnh do chủng coronavirus mới gây ra ở địa phương.

Thông báo sa thải bà Tang được đưa ra sau khi đài truyền hình CCTV đăng tải video cho thấy bà không trả lời được những câu hỏi cơ bản về tình hình dịch bệnh tại thành phố Hoàng Cương, khiến dư luận phẫn nộ.

Bà Tang Zhihong là người đứng đầu phòng y tế thành phố Hoàng Cương, nơi đã ghi nhận gần 500 ca nhiễm và 12 trường hợp tử vong vì dịch bệnh cho chủng coronavirus mới gây ra. Bà trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình hôm thứ Năm 30/01.

Quan chức y tế Trung Quốc bị sa thải vì không nắm được tình hình dịch bệnh
Bà Tang Zhihong

Khi được thanh tra chính phủ và phóng viên hỏi về số lượng người đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, bà Tang đã không đưa ra được câu trả lời.

"Tôi không biết, tôi không rõ. Tôi chỉ biết hiện còn bao nhiêu giường bệnh. Đừng hỏi tôi bao nhiêu người đang được chữa trị," bà Tang nói.

Chen Mingxing, người đứng đầu Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của thành phố Hoàng Cương cũng nói rằng ông "không nắm được" có bao nhiêu bệnh nhân đang được điều trị.

Vài giờ sau, trong một thông báo ngắn gọn, sở y tế thành phố Hoàng Cương cho biết bà Tang đã bị sa thải nhưng không công bố thêm thông tin nào.

Tin tức về cuộc phỏng vấn bà Tang được đăng tải trên mạng xã hội Weibo đã thu hút gần nửa triệu lượt bình luận, đa phần được viết với thái độ rất giận dữ. Dư luận tỏ ra không hài lòng khi quan chức y tế địa phương không thể trả lời những câu hỏi liên quan đến dịch bệnh.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã tuyên bố sẽ kỷ luật nặng những cán bộ y tế không làm tròn nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Dịch bệnh do chủng coronavirus mới gây ra bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019. Tới hết ngày 30/01, Trung Quốc ghi nhận gần 9.700 ca nhiễm bệnh và 213 trường hợp tử vong.

Cũng trong ngày 30/01, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban hành Tình trạng khẩn cấp Y tế công công Quốc tế. Đây là lần thứ sáu WHO công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì một dịch bệnh, kể từ khi tuyên bố này được đưa ra lần đầu trong Đại dịch cúm 2009.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)