Thế giới

Quân đội Gabon tuyên bố đảo chính

Một nhóm sĩ quan cấp cao quân đội Gabon xuất hiện trên truyền hình tuyên bố lên nắm quyền, cho rằng cuộc tổng tuyển cử gần đây "thiếu uy tín" và khẳng định họ đại diện cho toàn thể lực lượng an ninh và quốc phòng Gabon.

Quân đội Gabon tuyên bố đảo chính
Nhóm sĩ quan quân đội Gabon tuyên bố đảo chính (Ảnh: Gabon24/AFP)

Nhóm sĩ quan tuyên bố kết quả bầu cử đã bị hủy bỏ, đóng cửa biên giới cho tới khi có thông báo mới, mọi thể chế nhà nước bị giải tán. Phóng viên Reuters tại thủ đô Libreville của Gabon đưa tin họ nghe thấy tiếng súng lớn sau thông báo trên truyền hình của nhóm sĩ quan.

"Chúng tôi quyết định bảo vệ hòa bình bằng cách chấm dứt chế độ hiện nay," các sĩ quan quân đội tuyên bố.

Nhóm sĩ quan quân tội tự tuyên bố họ là thành viên của "ủy ban chuyển đổi và khôi phục thể chế". Các thể chế nhà nước bị họ tuyên bố giải tán gồm chính phủ, thượng viện, quốc hội, tòa án hiến pháp và cơ quan bầu cử.

Tổng thống đương nhiệm của Gabon, Ali Bongo, trúng cử nhiệm kỳ lần thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống với 64,27% phiếu bầu, trung tâm bầu cử Gabon thông báo hôm 30/08.

Lãnh đạo cơ quan bầu cử  Michel Stephane Bonda cho biết đối thủ chính của ông Bongo, Albert Ondo Ossa, đứng thứ nhì với 30,77% phiếu bầu. Đội ngũ của ông Bongo phủ nhận cáo buộc ủa Ondo Ossa về những bất thường trong quá trình bầu cử.

Trước thềm cuộc bầu cử đã xuất hiện những lo ngại về tình trạng bất ổn có thể xảy ra, trong bối cảnh ông Bongo muốn kéo dài quyền lực 56 năm của gia tộc, trong khi phe đối lập muốn thúc đẩy sự thay đổi.

Theo Reuters, cuộc bầu cử ở Gabon gây lo ngại về sự minh bạch do thiếu các quan sát viên quốc tế, chính quyền đình chỉ một số chương trình phát sóng nước ngoài, cắt dịch vụ internet và áp dụng giới nghiêm toàn quốc trong đêm sau khi bỏ phiếu kết thúc.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/quan-doi-gabon-tuyen-bo-dao-chinh-d179248.html