-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
08/12/2024 02:29Quân đội Hàn Quốc được lệnh 'sẵn sàng ứng phó khẩn cấp'
Chỉ thị được đưa ra bởi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho trong cuộc họp trực tuyến ngày 7-12 với các tư lệnh Lục quân, Không quân và Hải quân, cũng như các chỉ huy quân sự chủ chốt khác của Hàn Quốc.
Yonhap cho hay trong cuộc họp với các chỉ huy cấp cao quân đội, ông Kim đã thúc giục họ "tập trung mọi nỗ lực để duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, đồng thời nhận thức sâu sắc về tình hình an ninh hiện tại cả trong và ngoài nước".
Mệnh lệnh được ông Kim đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Hàn Quốc đang bỏ phiếu về đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến tình trạng bất ổn do thiết quân luật.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc họp được triệu tập để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội ở các khu vực tiền tuyến.
Ông Kim Seon-ho được giao quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc sau khi người tiền nhiệm Kim Yong-hyun từ chức vào đầu tuần liên quan đến tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon.
Lệnh thiết quân luật khiến Hàn Quốc trải qua 6 giờ hỗn loạn trước khi Tổng thống Yoon tuyên bố huỷ bỏ.
Quốc hội Hàn Quốc chiều 7-12 đã triệu tập phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về động thái luận tội tổng thống Yoon Suk-yeol.
Thông tin cập nhật của Yonhap cho hay các nghị sĩ của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu.
Tính tới thời điểm 18 giờ 40 (giờ Việt Nam, tức 20 giờ 40 phút giờ Hàn Quốc) chỉ có 3 nhà lập pháp của PPP còn ở lại sẵn sàng tham gia cuộc bỏ phiếu, bao gồm gồm nghị sĩ Ahn Cheol-soo, Kim Yea-ji và Kim Sang-wook.
Tờ JoongAng Daily cho biết cột mốc để cuộc bỏ phiếu chấm dứt là vào 0 giờ 48 phút sáng 8-12, căn cứ vào thời hạn cần bỏ phiếu sau khi đề xuất luận tội được đưa ra.
Theo Hải Hưng (Nld.com.vn)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (22:19)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (22:04)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (40 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (45 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (51 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (1 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (1 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)