-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
22/08/2016 22:38Quân đội Mỹ lo ngại vũ khí bội siêu thanh của các nước
Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) thừa nhận các loại vũ khí bội siêu thanh do các quốc gia khác phát triển là một thách thức nghiêm trọng đối với quân đội Mỹ.
Ảnh ý tưởng về thiết bị bay bội siêu thanh của không quân Mỹ |
Trong một hội nghị về phòng thủ tên lửa tại Mỹ hồi tuần rồi, đô đốc Cecil Haney, Tư lệnh STRATCOM, cho biết: “Ngày càng khó cho Mỹ để truy vết và đối phó những thiết bị bay bội siêu thanh (HGV) của nước ngoài”, theo đài Russia Today (Nga) ngày 21.8.
HGV là loại vũ khí không người lái được phóng ra từ tên lửa đạn đạo. Sau khi tách khỏi tên lửa, HGV sẽ bay theo lộ trình riêng, di chuyển với tốc độ Mach 5, tức gấp 5 lần vận tốc âm thanh (khoảng 5.793 km/giờ).
Ông Haney thừa nhận đa số vũ khí của Mỹ không được thiết kế để đối phó với những mối đe dọa từ HGV. Đây là một thách thức nghiêm trọng đối với quân đội nước này, ông Haney cùng các quan chức quốc phòng Mỹ bày tỏ lo ngại tại hội nghị.
“HGV có thể bay tiếp cận, đánh trúng mục tiêu cách xa hàng ngàn km với độ chính xác cao trong khoảng thời gian cực ngắn”, theo đánh giá của chuyên gia hàng không Mỹ Bruce Dorminey trên tạp chí Forbes.
![]() |
Tư lệnh STRATCOM, đô đốc Cecil Haney |
Một trong những vấn đề khiến quân đội Mỹ lo ngại là khả năng phát hiện HGV của Mỹ khá giới hạn, vì HGV bay cao, có thể cao hơn bầu khí quyển trái đất và tiếp cận mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn, theo ông Haney.
Ngoài Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ cũng đang nghiên cứu và phát triển HGV.
Hồi đầu năm 2016, truyền thông Nga và phương Tây đưa tin Moscow đã thử nghiệm một HGV “sẵn sàng tham chiến”. Loại HGV này được cho là một phần trong dự án tối mật 4202 của Nga.
Tờ Daily Star (Anh) tiết lộ HGV của Nga “có thể đạt vận tốc 12.000 km/giờ và bay từ Moscow đến London trong vòng 13 phút”. Bộ Quốc phòng Nga từ chối bình luận về thông tin này.
Ông Mark Clark, giám đốc cơ quan Tình báo Không gian và Tên lửa Mỹ, cho biết Nga từng tuyên bố đã thử nghiệm thành công HGV trên tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-9 hồi tháng 4.2016, và Moscow đang phát triển HGV nhằm chọc thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa.
Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (57 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (58 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




