-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
27/03/2021 17:02Quân đội Myanmar cảnh báo 'nóng' trước ngày quan trọng: Người biểu tình coi chừng bị bắn vào đầu!
Chính quyền quân sự Myanmar hôm 26/3 cảnh báo rằng những người biểu tình ủng hộ dân chủ có thể "bị bắn vào đầu hoặc lưng", trong bối cảnh phong trào bất tuân dân sự kêu gọi biểu tình trong ngày kỷ niệm của quân đội Myanmar (ngày 27/3), theo hãng thông tấn Reuters (Anh).
Lời cảnh báo trên đã được phát trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia Myanmar (MRTV) hôm 26/3, sau khi có thêm 4 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc biểu tình cùng ngày.
Theo đó, bản tin của đài MRTV cảnh báo: "Các bạn nên học từ những thảm kịch trước đó rằng các bạn có thể đối mặt với nguy cơ bị bắn vào đầu và lưng".
Bản tin này không nêu chi tiết về mệnh lệnh mà lực lượng an ninh Myanmar nhận được, nhưng nó cho thấy quân đội quyết tâm ngăn chặn mọi hành vi gây ảnh hưởng đến ngày thành lập quân đội Myanmar (27/3). Quân đội Myanmar dự kiến sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm bằng một cuộc duyệt binh được cho là để phô diễn sức mạnh và đánh dấu sự trở lại chính trường.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền quân sự và người dân ngày càng tăng, đã có nhiều lời kêu gọi biểu tình toàn quốc vào ngày 27/3.
Reuters trích dẫn số liệu của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết, tính đến ngày 25/3, ít nhất 320 người biểu tình Myanmar đã thiệt mạng trong nhiều tuần bất ổn hậu chính biến - trong đó có ít nhất 25% người tử vong vì bị bắn vào đầu. Reuters không thể xác minh độc lập những con số này.
Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar, bà Christine Schraner Burgener, cáo buộc quân đội Myanmar đã chống lại chính công dân của mình.
"Phụ nữ, thanh niên và trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng", bà Burgener nói./.
Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (18:15)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (42 phút trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (57 phút trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (1 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất (2 giờ trước)
- Khi tình yêu trở thành nỗi đau: Hành trình buông bỏ để tìm bình yên của một người vợ (2 giờ trước)
- Gửi con cho bạn trông, đôi vợ chồng bàng hoàng nhận tin con bị ngã, tổn thương sọ não nghiêm trọng, thương tật 46% (2 giờ trước)
- Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê (2 giờ trước)