Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Quân đội Nga lần đầu công bố thiệt hại trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/3 lần đầu tiên công bố số liệu về thiệt hại của cả Nga và Ukraine trong chiến dịch tấn công quân sự đặc biệt.

Quân đội Nga lần đầu công bố thiệt hại trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/3 lần đầu tiên công bố số liệu về thiệt hại trong chiến dịch tấn công quân sự Ukraine. Theo đó, Sputnik dẫn thông báo của Thiếu tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, xác nhận đã có tổng cộng 498 binh sĩ Quân đội Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"498 quân nhân thiệt mạng khi làm nhiệm vụ. Chúng tôi đang hỗ trợ cho người thân của họ. 1.597 binh sĩ bị thương", tướng Igor Konashenkov hôm nay thông báo.

Đây là lần đầu tiên Nga công khai những con số này. Bộ này còn nhấn mạnh rằng các thông tin cho rằng "quân Nga thiệt mạng nhiều không đếm được" là fake (tin giả) và lan truyền có chủ ý bởi truyền thông phương Tây.

Nói về tình hình phía đối diện, Thiếu tướng Igor Konashenkov cũng thông báo con số thương vong mới nhất của lực lượng vũ trang Ukraine là 2.870 binh sĩ thiệt mạng và 3.700 binh sĩ bị thương.

Ông Konashenkov cho biết, lực lượng của Nga đã giành quyền kiểm soát các thành phố Krasny Liman, Torskoye, Kremnenaya, Varvarovka và Borovenki ở Ukraine. Nga cũng đã mở một hành lang nhân đạo ở Tây Nam Kharkov - thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Trong khi đó, lực lượng ly khai vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, đã bao vây thành phố cảng Mariupol ở ven biển Azov.

Trong khi, hai quan chức cấp cao của Mỹ thạo nguồn tin tình báo cho biết, Nga mất khoảng 3-5% nguồn lực gồm xe tăng, máy bay, pháo và các khí tài quân sự khác. Mức độ thiệt hại này ở phía Ukraine ước tính khoảng 10%.

Mỹ và các nước phương Tây tin rằng, Nga đang thay đổi chiến thuật ở Ukraine sau khi kế hoạch "đánh nhanh, thắng nhanh" ban đầu thất bại.

Điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh một giải pháp hòa bình chỉ khả thi "khi lợi ích an ninh hợp pháp của Nga được tính đến vô điều kiện", bao gồm "công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, hoàn thành nhiệm vụ phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nhà nước Ukraine, cũng như đảm bảo trạng thái trung lập của Kiev".

Hai nước đang tiến vào đàm phán với Belarus là nước trung gian tổ chức. Phái đoàn Nga cho biết vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra trong ngày 3/3.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/quan-doi-nga-lan-dau-cong-bo-thiet-hai-trong-chien-dich-quan-su-dac-biet-tai-ukraine-tintuc812278