Thế giới

Quân đội Triều Tiên có thể đã bắn chết một quan chức Hàn Quốc

Giới chức Seoul tin rằng quân đội Triều Tiên đã bắn chết quan chức Hàn Quốc do họ được phép nổ súng vào những người vượt biên trái phép nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Các hãng truyền thông lớn ở Hàn Quốc như Yonhap và KBS đưa tin, quân đội Triều Tiên có thể đã bắn chết một quan chức thuộc Bộ Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc.

Quân đội Triều Tiên có thể đã bắn chết một quan chức Hàn Quốc
Biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc được xem là nơi nguy hiểm nhất hành tinh

Yonhap dẫn lời các nguồn tin tình báo Hàn Quốc giấu tên cho biết, thi thể quan chức trên đã được hỏa táng. Theo những nguồn tin này, giới chức Hàn Quốc tin rằng quân đội Triều Tiên đã bắn chết quan chức nói trên do họ được phép nổ súng vào những người vượt biên trái phép nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã tiếp nhận thông tin về việc một quan chức Bộ Hải dương và Ngư nghiệp đã mất tích trên một tàu tuần tra ở khu vực biển Hoàng Hải (gần đảo Soyeonpyeong) vào ngày 21/9. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được báo tin rằng thi thể quan chức này xuất hiện ở vùng biển của Triều Tiên một ngày sau đó. Hiện quân đội Hàn Quốc đang điều tra xem đây là một vụ tai nạn hay quan chức nói trên tìm cách đào tẩu sang Triều Tiên.

Ngoài ra, phía Seoul cũng đang liên lạc với giới chức Bình Nhưỡng để xác nhận thông tin. Hiện Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Hồi tháng 6, chính quyền Bình Nhưỡng thông báo tăng cường các hoạt động canh gác tại khu vực phi quân sự, tăng cường hiện diện của quân đội tại khu công nghiệp Kaesong và khu du lịch tại núi Kim Cương. Để đáp trả, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc tuyên bố : tiến hành một chiến dịch quân sự, Bình Nhưỡng sẽ "trả giá đắt".

Đức Minh (nguoiduatin.vn)