-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
09/02/2017 17:49Quân đội Úc xin lỗi Indonesia vì tài liệu huấn luyện mang tính xúc phạm
Tư lệnh quân đội Úc lên tiếng xin lỗi về tài liệu huấn luyện có nội dung xúc phạm đối tác quân sự Indonesia, một sự cố dẫn đến việc Jakarta tuyên bố ngưng một số chương trình hợp tác quân sự với Canberra.
Tướng Gatot Nurmantyo, Tư lệnh quân đội Indonesia phát biểu trước các phóng viên |
Trong một thông cáo của quân đội Indonesia đưa ra tối 8.2, tướng Gatot Nurmantyo, Tư lệnh quân đội Indonesia cho biết Tư lệnh quân đội Úc, tướng Angus Campbell đã nói lời xin lỗi và bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về sự cố xảy ra, theo ABC.
Tướng Campbell trong cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia ở Jakarta cho biết sẽ xử lý vụ việc, những người gây ra sự cố phải chịu trách nhiệm, theo thông cáo của quân đội Indonesia được ABC dẫn lại.
Hồi tháng 1.2017, Indonesia phản đối một số tài liệu được phía Úc giới thiệu trong chương trình huấn luyện mà quân đội 2 nước đang triển khai. Một trong những tài liệu đó đề cập đến tỉnh Papua, phía đông Indonesia, viết rằng "Papua cần phải được độc lập”, theo Reuters. Papua là tỉnh giáp với quốc gia Papua New Guinea.
Ngoài ra, theo trang tin Kompas, một sĩ quan Indonesia tham gia khoá huấn luyện phát hiện tài liệu của quân đội Úc còn có một số nội dung xúc phạm tư tưởng Pancasila, một triết lý quan trọng của Indonesia đề cập đến "các nguyên tắc về tôn giáo, văn minh nhân loại, công bằng xã hội, dân chủ và đoàn kết".
"Người Indonesia sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tư tưởng của dân tộc mình, đặc biệt đối với quân đội, đây là một vấn đề rất nhạy cảm và dễ gây tổn thương", theo thông cáo của quân đội Indonesia.
Sau sự cố, quân đội Indonesia tuyên bố đình chỉ tất cả các chương trình hợp tác quân sự với Úc, tuy nhiên 2 ngày sau chính phủ Indonesia nói lại rằng việc ngừng hợp tác chỉ ảnh hưởng đến khóa đào tạo ngôn ngữ dành cho quân đội mà hai nước đã triển khai, theo ABC.
Phía Úc giải thích những bình luận mang tính xúc phạm trên chỉ là “ý kiến cá nhân” của những người chịu trách nhiệm in ấn tài liệu.
Bản thông cáo cho biết tướng Nurmantyo chấp nhận lời xin lỗi của người đồng cấp Úc. Tuy nhiên chưa có quyết định nào "nhằm khôi phục hoàn toàn quan hệ quân sự" giữa hai nước được đưa ra, Reuters dẫn lời tướng Nurmantyo cho hay.
Hợp tác quân sự giữa hai nước từng bị đình chỉ hồi năm 2013 vì xảy ra vụ bê bối nghe trộm điện thoại. Theo ABC, năm 2009 tình báo Úc cố khai thác thông tin nghe lén từ điện thoại di động của tổng thống Indonesia khi đó là ông Susilo Bambang Yudhoyono.








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




