-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Thế giới
08/11/2017 16:27Quan tham bị truy nã đỏ quốc tế đầu tiên về đầu thú sau Đại hội 19
Hạ Kiệm sinh năm 1965 tại Hà Bắc, nguyên Tổng giám đốc Công ty khai thác phát triển nhà đất Phương Đại, Tần Hoàng Đảo đã bị Viện Kiểm sát thành phố Trương Gia Khẩu lập hồ sơ điều tra về các tội tham ô và đưa hối lộ. Tháng 9/2010, Hạ Kiệm bỏ trốn sang Canada, bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ ngày 9/12/2011; Ngày 22/4/2015 bị Trung tâm Interpol Trung Quốc đưa vào Danh sách 100 tội phạm bị truy nã đỏ. Sau khi Kiệm bỏ trốn, số tiền khổng lồ của ông ta có liên quan đến vụ án đã bị phong tỏa và sẽ bị thu hồi theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 16/11/2016, “Trung Quốc đệ nhất nữ quan tham” Dương Tú Châu đã từ Mỹ về đầu thú; ngày 13/10/2017, Châu đã bị tòa án tuyên phạt 8 năm tù giam về các tội tham ô, nhận hối lộ. Mức án này được tòa tuyên là thực hiện xử nhẹ do Châu hối tội, tích cực khai báo và chủ động trả lại tang vật. Trong số những người bị truy nã đỏ đã bị bắt quy án, Lý Hoa Ba, kẻ đứng thứ 2 trong bản “Danh sách 100” bị xử nặng nhất với mức án chung thân.
Ngày 27/4/2017, Văn phòng trung ương phối hợp truy bắt tội phạm quốc tế bỏ trốn truy thu tang vật (gọi tắt Văn phòng Trung ương truy đào) đã ra “Thông cáo về một số manh mối ẩn náu của các phần tử bỏ trốn”, nêu rõ địa điểm lẩn trốn cụ thể của 22 quan tham ở nước ngoài. Thông cáo cảnh cáo những tội phạm bỏ trốn “hãy nhanh chóng về nước tự thú; nếu thành thật khai báo tội lỗi sẽ được xử lý khoan hồng; hải ngoại không phải nơi chốn nằm ngoài pháp luật, chạy trốn không phải lối thoát”.
Đến ngày 10/5/2017, Văn phòng này lại công bố tình hình khởi tố, xét xử của 40 phần tử bỏ trốn đã bị bắt quy án gây nên sự chú ý sâu sắc. Sau đó có thêm vài người nữa về đầu thú. Hạ Kiệm là 1 trong số 22 quan tham bị công bố địa điểm ẩn náu hôm 27/4.
Theo Ngô Tuyết (VietNamNet)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (24 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (26 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (57 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (1 giờ trước)