Estonia, quốc gia thành viên NATO nằm ở khu vực Baltic, xác nhận đã bắn hạ một UAV của Ukraine bay vào không phận nước này trong lúc thực hiện nhiệm vụ hướng tới lãnh thổ Nga.

Thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur công bố ngày 19/5. Theo ông, đây là lần đầu tiên quân đội Estonia trực tiếp bắn rơi một UAV kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang.

Ông Pevkur cho biết chiếc UAV do Ukraine triển khai đã đi vào không phận Estonia, buộc quân đội nước này phải kích hoạt các biện pháp phòng thủ cần thiết. Trước đó, Estonia đã nhận được cảnh báo từ Latvia về đường bay của khí tài này.

19-1779206737-quoc-gia-nato-ban-ha-uav-ukraine-xam-nhap-khong-phan
Ảnh minh họa: Ukrspecsystems 

Sau khi xác định UAV xâm nhập lãnh thổ, một tiêm kích thuộc lực lượng tuần tra không phận Baltic đã được điều động và tiến hành bắn hạ mục tiêu tại khu vực hồ Vortsjarv, phía nam Estonia.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia khẳng định hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người hay tài sản liên quan vụ việc. Các cơ quan chức năng cũng đã được cử tới hiện trường để kiểm tra và thu thập các mảnh vỡ của UAV.

Đến nay, phía Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức trước tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Estonia.

Thùy Dương (SHTT)