Dự luật quốc phòng hơn 900 tỷ USD vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, phát đi thông điệp ủng hộ NATO và khẳng định vai trò của Washington tại châu Âu.

Ngày 17/12, Thượng viện Mỹ thông qua Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) với 77 phiếu thuận và 20 phiếu chống, hoàn tất quá trình lập pháp sau khi Hạ viện phê chuẩn văn kiện này trước đó một tuần. Dự luật đã được chuyển tới Nhà Trắng và dự kiến sẽ sớm được Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune cho biết NDAA nhằm bảo đảm các binh sĩ Mỹ có đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó lường.

HƯỚNG DẪN THAM QUAN ĐIỆN CAPITOL - TÒA NHÀ QUỐC HỘI HOA KỲ
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. 

NDAA cho năm tài khóa 2026 cho phép Mỹ chi khoảng 901 tỷ USD cho quốc phòng, mức cao nhất từ trước tới nay. Ngân sách này bao gồm việc tăng 4% lương cho quân nhân, đầu tư mua sắm trang bị quân sự và tăng cường năng lực cạnh tranh chiến lược với các đối thủ lớn như Trung Quốc và Nga.

Dự luật được đánh giá là tín hiệu rõ ràng của Quốc hội Mỹ nhằm củng cố cam kết với châu Âu và NATO, trong bối cảnh các đồng minh lo ngại trước những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Donald Trump về vai trò và trách nhiệm của liên minh.

Theo NDAA, quân số Mỹ tại châu Âu không được giảm xuống dưới 76.000 binh sĩ trong thời gian dài, đồng thời việc rút các trang bị quân sự chủ chốt cũng bị hạn chế. Quốc hội Mỹ cũng tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia NATO tuyến đầu, đặc biệt là khu vực Baltic, thông qua gói hỗ trợ 175 triệu USD cho Latvia, Litva và Estonia.

Liên quan Ukraine, dự luật bảo đảm 800 triệu USD viện trợ an ninh trong hai năm tới, duy trì mức hỗ trợ cơ bản cho Kiev bất chấp những tranh cãi trong nội bộ chính trường Mỹ.

Ngoài ra, NDAA đặt ra các giới hạn mới đối với việc cắt giảm 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc, đồng thời cho phép chi tiêu quốc phòng cao hơn khoảng 8 tỷ USD so với đề xuất của chính quyền, cho thấy vai trò chủ động của Quốc hội trong việc định hình ưu tiên an ninh.

Một số đề xuất của Tổng thống Trump, trong đó có ý tưởng đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh”, không được đưa vào dự luật. Tuy nhiên, NDAA vẫn bao gồm các điều khoản liên quan đến vấn đề văn hóa – xã hội, như quy định cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ tại các học viện quân sự.

Bất chấp nhiều ý kiến trái chiều, NDAA - đạo luật quốc phòng buộc phải thông qua hằng năm, tiếp tục được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, đánh dấu hơn sáu thập kỷ liên tục duy trì luật quốc phòng thường niên.

HL (SHTT)