-
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị -
Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại -
Vụ cưa cây xà cừ đè tử vong người đi đường ở Thanh Hóa: Chủ nhà nghẹn ngào trần tình
Thế giới
10/06/2025 15:33Quốc hội Mỹ tung đòn 'nghiền nát xương: Kinh tế Nga hay Washington hứng thảm họa trước?
Tờ Politico ngày 7/6 đưa tin, việc thông qua một gói trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga có thể làm gián đoạn mối quan hệ của Washington với các đối tác thương mại lớn nhất của mình và cô lập nước này khỏi các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Dự luật được đề xuất bao gồm mức thuế quan cao 500% đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào tiếp tục mua dầu, khí đốt, uranium hoặc các mặt hàng quan trọng khác từ Nga.
Trong số những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là Ấn Độ và Trung Quốc, cùng nhau chiếm khoảng 70% lượng xuất khẩu năng lượng của Nga. Một số quốc gia khác nhập khẩu năng lượng và uranium của Nga cũng có thể phải chịu các hình phạt của dự luật.
Politico lưu ý rằng, Mỹ - quốc gia vẫn phụ thuộc vào việc nhập khẩu uranium làm giàu từ Nga để cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân của mình - cũng có thể gặp rắc rối.
Edward Fishman - nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia (Mỹ) - cho biết các quốc gia nằm trong tầm ngắm của dự luật sẽ phải vật lộn để ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga ngay lập tức.
Thuế quan 500% đối với hàng nhập khẩu sản xuất tại Trung Quốc sẽ khiến giá cả tăng vọt, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và có thể đẩy tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên mức suy thoái.
Nhiều khả năng, điều này sẽ dẫn tới sự dừng đột ngột trong hoạt động thương mại của Mỹ với Trung Quốc.
“Điều này sẽ gây tổn hại rất nhiều đến người Mỹ”, Fishman nói.
Còn Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul đã viết trong ấn phẩm Responsible Statecraft rằng dự luật này "về cơ bản tương đương với lệnh cấm vận" và có thể gây ra "thảm họa kinh tế ở quy mô chưa từng thấy ở đất nước chúng ta". Ông nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt như vậy khó có thể thay đổi các mục tiêu chiến lược cốt lõi của Moscow và chỉ khiến Mỹ tiếp tục đi theo cách tiếp cận chính sách đối ngoại "thất bại" .
Theo Politico, dự luật trừng phạt được đưa ra vào đầu tháng 4 bởi một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal dẫn đầu. Mục tiêu của dự luật là làm suy yếu nền kinh tế chiến tranh của Nga, nơi vẫn tiếp tục kiếm được hàng trăm tỷ USD từ xuất khẩu năng lượng. Ngoài mức thuế 500%, biện pháp này bao gồm các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào các quốc gia duy trì quan hệ thương mại với Moscow.
Có sự ủng hộ rộng rãi cho mục tiêu chung. Tính đến nay đã có 82 thượng nghị sĩ ký vào dự luật và sự ủng hộ ngày càng tăng đối với một dự luật đi kèm tại Hạ viện Mỹ.
Thượng nghị sĩ Graham gần đây đã đề xuất sửa đổi để miễn thuế cho các quốc gia cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Sự thay đổi này sẽ bảo vệ Liên minh Châu Âu (EU) - khu vực vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Nga.
Ông mô tả dự luật này là "một trong những dự luật trừng phạt hà khắc nhất từng được viết ra" và các lệnh trừng phạt này sẽ "nghiền nát xương" nền kinh tế Nga.
Trong khi đó, theo đài RT, Nga liên tục chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây, gọi chúng là bất hợp pháp và khẳng định chúng không gây ra thiệt hại kinh tế lâu dài với nước này.
Hồi tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tổng cộng 28.595 lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với các công ty và cá nhân Nga trong những năm gần đây - nhiều hơn tổng số lệnh trừng phạt đối với tất cả các quốc gia khác cộng lại. Theo ông Putin, phương Tây tìm cách loại bỏ Nga khỏi vị trí đối thủ cạnh tranh, nhưng nền kinh tế của nước này chỉ trở nên kiên cường hơn dưới áp lực.
Theo Duy Nguyễn (doanhnghieptiepthi.vn)
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu (17:17)
- VKS đề nghị cựu Trưởng Công an Phú Quốc 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam chốt đủ 23 cầu thủ dự Asiad 20 (1 giờ trước)
- Anthropic chặn 5 trường hợp nghi dùng AI để nghiên cứu vũ khí sinh học (1 giờ trước)
- Hà An Huy bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến người mẹ NSƯT (1 giờ trước)
- Nga tố EU thúc giục Ukraine mở rộng huy động quân sang phụ nữ (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày (1 giờ trước)
- Trần Kiều Ân mắc bệnh nguy hiểm có thể gây đột tử trong lúc ngủ, được ông xã kém 9 tuổi phát hiện kịp thời (1 giờ trước)
- Người đàn ông 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3 sau nhiều năm ăn đồ bảo quản trong tủ lạnh (1 giờ trước)
- Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook (1 giờ trước)