Thế giới

Quốc vương Campuchia bổ nhiệm ông Hun Manet làm Thủ tướng

Hôm nay (7/8), Quốc vương Campuchia đã bổ nhiệm ông Hun Manet, 45 tuổi, làm Thủ tướng mới của nước này. Ông Hun Manet đã kết hôn với bà Pich Chanmony và có 2 con gái, một con trai.

Quốc vương Campuchia bổ nhiệm ông Hun Manet làm Thủ tướng
Ảnh: Khmer Times

Tờ Khmer Times viết, sắc lệnh hoàng gia nêu rõ Thủ tướng mới được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chọn lựa nội các để Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm trong cuộc họp diễn ra vào 22/8. Chính phủ mới sẽ gồm một loạt bộ trưởng trẻ tuổi.

Sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 7, ông Hun Sen tuyên bố sẽ từ chức Thủ tướng và trao quyền cho con trai cả là Hun Manet. Đảng Nhân dân Campuchia và Quốc vương Norodom Sihamoni đều ủng hộ, tán thành ông Hun Manet làm Thủ tướng. 

Quốc vương Campuchia bổ nhiệm ông Hun Manet làm Thủ tướng - 1
Caption

Ông Hun Sen khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc lãnh đạo đất nước của con trai, đồng thời hứa với người dân Campuchia rằng ông sẽ tiếp tục tham gia chính trường. 

Ông Hun Manet sinh năm 1977, là con trai của Thủ tướng Hun Sen và phu nhân Bun Rany. Ông lớn lên và học trung học tại thủ đô Phnom Penh. Ông nhập ngũ năm 1995. Cũng trong năm 1995, ông theo học tại Học viện Quân sự Mỹ West Point. Năm 1999, ở tuổi 21, ông Hun Manet trở thành người Campuchia đầu tiên, cũng là 1 trong 7 học viên nước ngoài tốt nghiệp học viện quân sự nổi tiếng này.

Năm 2002, ông Hun Manet hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học New York, và sau đó là chương trình tiến sĩ tại Đại học Briston (Anh) năm 2008. Tất cả các bằng cấp của ông đều về chuyên ngành kinh tế.

Ông Hun Manet được lòng nhiều người với hình ảnh một chính khách học vấn cao, luôn cư xử chừng mực và dễ gần.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/quoc-vuong-campuchia-bo-nhiem-ong-hun-manet-lam-thu-tuong-2174427.html