-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
02/11/2017 21:49Quỹ đầu tư Nga - Trung tăng vốn lên 2 tỉ USD
Quỹ đầu tư Nga - Trung, được hợp thành từ các quỹ đầu tư của Trung Quốc và Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, đã hoàn thành giấy tờ thủ tục để tăng vốn, ông Kirill Dmitriev, giám đốc điều hành của quỹ, nói với South China Morning Post.
Được thành lập vào tháng 6.2012, quỹ đầu tư chung của hai nước đã trở thành một kênh hữu hiệu giúp Nga nhận được hỗ trợ tài chính từ Bắc Kinh trong khi phải chịu lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây. Hiện quỹ đang được sử dụng để làm nền tảng thúc đẩy đầu tư của Trung Quốc vào Nga. Ngoài ra, quỹ này sẽ phối hợp với Quỹ hợp tác kinh tế Trung Quốc - Á Âu dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc.
Theo ông Dmitriev, quỹ đã đầu tư hơn 1 tỉ USD vào 19 dự án, bao gồm dịch vụ chia sẻ xe của Trung Quốc Didi Chuxing, một cây cầu đường sắt ở biên giới Nga - Trung, và chuỗi cửa hàng bán lẻ của Nga Lenta. Sắp tới, quỹ sẽ rót vốn vào công ty dịch vụ dầu mỏ Nga Eurasia Drilling và công ty United Transport Concession Holding để tài trợ cho hai con đường mới ở Moscow và lưới vận tải đường sắt hạng nhẹ ở St Petersburg. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư 70% ở Nga và 30% ở Trung Quốc. Việc quản lý rủi ro tiền tệ của quỹ được thực hiện khá tốt ở Nga”, ông Dmitriev nói.
Theo Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, một viện nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc, trong số hơn 35 quốc gia đại diện cho gần 97% đầu tư nước ngoài của Đại lục trong sáng kiến Vành đai - Con đường, Nga được xếp hạng thứ hai về độ an toàn. “Tình hình kinh tế vĩ mô của Nga đang rất tốt. Với mức tăng trưởng kinh tế 2%, tỷ lệ lạm phát 3%, giá dầu và hàng hóa trong năm nay không có nhiều biến động là những dấu hiệu cho thấy sự ổn định chung của kinh tế Nga là điều có thể dự đoán được”, ông Dmitriev nhận định.
South China Morning Post trích lời ông Dmitriev cho biết, có hơn 73 dự án đầu tư trị giá 100 tỉ USD đã được các doanh nhân Trung Quốc và Nga thảo luận trong cuộc họp thứ ba của Ủy ban Tư vấn Kinh doanh Nga - Trung tại Bắc Kinh trong năm nay. Trong đó, có khoảng 20 dự án trị giá 14 tỉ USD đang được thực hiện.
Theo Phương Anh (Thanh Niên Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)