-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Thế giới
25/02/2025 18:13Rạn nứt đầu tiên giữa Elon Musk và hàng loạt quan chức chính quyền: Tất cả bắt nguồn từ một email
Chỉ thị từ lãnh đạo các cơ quan trái ngược với yêu cầu của Elon Musk, gây ra thách thức đối với thẩm quyền mà tổng thống Trump trao cho người giàu nhất thế giới, theo New York Times. Đây được coi là bài kiểm tra đầu tiên về quyền lực của Musk.
Musk hôm 22/02 đăng bài yêu cầu nhân viên chính quyền tóm tắt những gì họ làm được trong tuần qua, cảnh báo rằng những người không trả lời sẽ bị coi là từ chức.
Văn phòng Quản lý Nhân sự Chính phủ Mỹ (OPM) trước đó gửi email cho nhân viên các cơ quan chính phủ, yêu cầu họ liệt kê những việc đã làm được trong tuần qua, hạn chót trả lời vào 23 giờ 59 24/02 nhưng không đe dọa sa thải nếu không tuân thủ.
Quan chức nhiều cơ quan, bao gồm FBI, các cơ quan tình báo, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ An ninh Nội địa nói rằng nhân viên không cần trả lời email.
Email của Musk cũng được gửi đến hộp thư của một số thẩm phán liên bang, những người thuộc nhánh tư pháp, không phải hành pháp. Văn phòng quản trị tòa án liên bang thông báo với các thẩm phán và nhân viên rằng "email không có nguồn gốc từ hệ thống tư pháp hoặc văn phòng quản trị", đề nghị họ không phản hồi.
Nhiều quan chức biết rõ việc tỷ phú Elon Musk có ảnh hưởng tới tổng thống Trump, và tỏ ra lo ngại Musk tận dụng nền tảng mạng xã hội X để công kích những người ông này cho là gây khó dễ cho ông, New York Times dẫn một quan chức cấp cao cho biết.
Vài giờ sau khi một quan chức cấp cao tại Bộ Quốc phòng Mỹ công khai phản đối yêu cầu của Musk, tỷ phú 53 tuổi viết trên X rằng "bất kì ai có thái độ giống vị quan chức Lầu Năm Góc đó nên tìm công việc mới".
Tổng thống Trump chưa bình luận về yêu cầu của Musk, dù trước đó viết trên mạng xã hội rằng ông muốn Musk "năng nổ hơn", đồng thời nói về việc cắt giảm nhân viên chính quyền liên bang trong một diễn văn gần đây.
"Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ xem xét khả năng làm việc của nhân sự và sẽ tiến hành đánh giá đúng theo quy trình," Darin S. Selnick, lãnh đạo nhân sự tạm thời của Lầu Năm Góc thông báo, đồng thời yêu cầu nhân sự cơ quan này "dừng mọi phản hồi" email của Musk.
Giám đốc văn phòng tình báo quốc gia Tulsi Gabbard cũng yêu cầu các quan chức cộng đồng tình báo không trả lời email.
"Do tính chất nhạy cảm và bí mật trong công việc của chúng ta, nhân sự cộng đồng tình báo không được trả lời email của OPM," email của bà Gabbard có đoạn, theo New York Times.
Giám đốc FBI Kash Patel cũng gửi email cho nhân viên rằng "FBI, thông quan văn phòng giám đốc, sẽ có nhiệm vụ thực hiện các cuộc đánh giá năng lực", đồng thời yêu cầu cấp dưới "tạm thời dừng mọi phản hồi".
Quan chức Bộ Tư pháp Mỹ và FBI dường như ngạc nhiên và giận dữ khi Musk đưa ra yêu cầu báo cáo công việc quá rộng mà không tính tới các yếu tố nhạy cảm như các cuộc điều tra hình sự hay bảo mật pháp lý. Một số quan chức giám sát thực thi pháp luật nhanh chóng yêu cầu nhân viên chờ đợi hướng dẫn trước khi phản hồi email, theo New York Times.
Nhiều cơ quan tình báo, bao gồm Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, cảnh báo nhân viên rằng việc phản hồi email có thể gây nguy cơ tiết lộ thông tin mật. Email ban đầu của Musk đề nghị nhân viên không tiết lộ thông tin mật, nhưng nhiều quan chức và cựu quan chức tình báo lo ngại rằng kẻ thù của nước Mỹ có thể thu thập dữ liệu từ báo cáo công việc của nhân viên tình báo đủ để nắm được thông tin về những dự án bí mật.
Các quan chức nhân sự cấp cao tại Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng yêu cầu nhân viên không phản hồi email.
Các cơ quan khác ban hành hướng dẫn trái chiều khiến nhân viên khó hiểu. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sáng 23/02 đề nghị nhân viên tuân thủ yêu cầu của OPM. Tuy vậy chỉ một giờ sau, quyền giám đốc Viện Y tế Quốc gia thông báo với các nhân viên rằng họ nên dừng phản hồi. Vài giờ sau, bộ y tế đề nghị toàn bộ nhân viên "dừng phản hồi".
Hiện chưa rõ Musk dựa vào cơ sở pháp lý nào để đe dọa sa thải hàng loạt nhân viên chính phủ Mỹ nếu họ không trả lời email. Nhà Trắng và OPM chưa bình luận về đe dọa này. Trên mạng xã hội X, Musk khẳng định yêu cầu chỉ là "một động tác bắt mạch đơn giản".
Tỷ phú 53 tuổi cũng nhắc lại những cáo buộc vô căn cứ về gian lận tiền lương, cho rằng một lượng lớn "người không tồn tại" hoặc đã chết vẫn nằm trong danh sách nhân viên chính quyền liên bang, và rằng tội phạm đang tận dụng danh tính nhân viên giả để nhận lương từ chính quyền, dù không đưa ra bằng chứng.
Hoài An (SHTT)
- Cán bộ, công chức cấp xã được tăng phụ cấp công vụ lên 55% từ 1/7/2026 (15:13)
- Người phụ nữ vừa đến bến xe buýt bất ngờ ngã gục, nguyên nhân khiến nhiều người hoảng sợ (15:10)
- Apple lập tức siết chặt bảo mật macOS sau nghi vấn AI của Meta tự ý đọc tin nhắn riêng tư (15:09)
- Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu Miss Earth Water 2025 (15:07)
- Hơn 5 triệu tỷ đồng vốn bổ sung vào nền kinh tế sau 9 tháng: Lực đẩy từ dòng tiền mới và kỳ vọng khởi sắc cuối năm (36 phút trước)
- Vật dụng gây hại cho lưng nhiều người sử dụng mỗi ngày (1 giờ trước)
- Dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt bà bán rau, nữ chủ quán hải sản lĩnh 30 tháng tù (1 giờ trước)
- Cơn sốt iPhone 18 Pro bùng nổ: Apple giật ngôi vương thị trường Trung Quốc chỉ sau 3 ngày mở bán (1 giờ trước)
- MC Khánh Vy gây sốt khi dẫn Miss Universe Vietnam, được Chủ tịch Nawat khen 'quá đẹp' (1 giờ trước)
- Nữ sinh chấp nhận đi 300km mỗi tuần để tiết kiệm hơn 150 triệu đồng tiền thuê nhà (1 giờ trước)