Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Rò rỉ khí gas từ nhà máy hóa chất Ấn Độ, hàng trăm người thương vong

Vụ rò rỉ khí gas xảy ra tại nhà máy LG Polyers ở bang Andra Pradesh đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng trăm người phải nhập viện.

Các nhà chức trách lo ngại số người thiệt mạng về vụ việc có thể sẽ còn cao hơn, theo The Guardian.

Rò rỉ khí gas từ nhà máy hóa chất Ấn Độ, hàng trăm người thương vong
Các nạn nhân được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng (Ảnh: AFP/Getty)

Theo một quan chức tại bang Andra Prades, khí styrene đã rò rỉ từ nhà máy LG Polymers của tập đoàn LG vào sáng sớm 07/05, khi các gia đình ở những ngôi làng xung quanh vẫn đang trong giấc ngủ.

Vụ rò rỉ xảy ra tại hai thùng chứa có dung tích 5.000 tấn, hiện không có người giám sát do lệnh phong tỏa được ban hành từ hồi cuối tháng ba, theo cảnh sát địa phương.

Hình ảnh ghi lại về vụ việc được các kênh truyền hình Ấn Độ đăng tải cho thấy nhiều người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, nằm trên đường phố Visakhapatnam, một thành phố cảng công nghiệp nằm giữa Kolkata và Chennai ở bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Đại diện cảnh sát thành phố Visakhapatnam Swarupa Rani cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng và khoảng 300-400 người phải nhập viện. Hơn 1.500 người được sơ tán khỏi ngôi làng lân cận nhà máy.

Tuy vậy B K Naik, điều phối viên bệnh viện tại quận cho biết ít nhất 1.000 người đã được đưa tới các bệnh viện, và nhà chức trách lo ngại rằng vẫn còn nhiều người đang bất tỉnh trong nhà riêng của họ.

"Vấn đề nữa là lúc đó vẫn còn sáng sớm, nhiều người vẫn đang ngủ trong nhà (xung quanh khu vực rò rỉ khí gas) và bị bất tỉnh," Naik nói với AFP. "Nhà chức trách vẫn đang kiểm tra các ngôi nhà. Chúng tôi đang tìm cách đưa mọi người tới bệnh viện. Họ cần oxy và không khí trong lành".

Những bức ảnh ghi lại tại Bệnh viện King George ở địa phương cho thấy mỗi giường bệnh có tới 2-3 người, trong đó có rất nhiều trẻ em. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh.

"Hàng trăm người đã hít phải khí độc và bất tỉnh hoặc khó thở," Srijana Gummalla, ủy viên hội đồng tự quản Visakhapatnam nói trên Twitter.

Được biết, nhà máy LG Polymers nơi xảy ra vụ việc nằm ở ngoại ô Visakhapatnam. Khoảng năm triệu người sinh sống tại thành phố này và các khu vực lân cận.

"Không ai giám sát buồng chứa khí gas vì lệnh phong tỏa. Phản ứng hóa học đã xuất hiện, nhiệt độ tăng bên trong thùng chứa và khí gas đã rò rỉ vì lý do đó," ông Swarupa Rani cho biết.

Theo chính quyền thành phố, khu vực có bán kính khoảng 3km xung quanh nhà máy hiện có nguy cơ rất cao. Trong khu vực có ít nhất một vùng kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Chính quyền Visakhapatnam đã yêu cầu người dân sinh sống gần nhà máy ở trong nhà.

Tháng 12/1984, một vụ rò rỉ khí gas đã xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu ở thành phố Bhopal khiến khoảng 3.500 người thiệt mạng trong vòng vài ngày, và hàng ngàn người khác tử vong vì các lý do liên quan trong những năm sau đó. Đây được coi là một trong những vụ tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất lịch sử.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)