-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
01/06/2022 15:04Rộ tin Ukraine sẽ nhận pháo phóng loạt, Mỹ có động thái bất ngờ với Nga
“Đó là loại vũ khí quan trọng mà các nhà lãnh đạo Ukraine đã khẩn thiết cầu mong, trong khi họ đang chiến đấu để ngăn bước tiến của quân Nga ở khu vực Donbass”, một quan chức Mỹ giấu tên nói.
Hiện giới chức Mỹ đang cố cân bằng giữa việc hỗ trợ Ukraine chống lại sự áp đảo về pháo binh của quân đội Nga, trong khi loại vũ khí họ gửi lại không thể cho phép Kiev mở các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Theo AP, gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine dự kiến được chính quyền Mỹ công bố trong ngày hôm nay (1/6) sẽ có thể bao gồm một số ít hệ thống rocket phóng loạt (MLRS) tầm trung, với tầm bắn tối đa đạt khoảng 70km.
Tuy nhiên theo nhận định của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield, nước này dù muốn hỗ trợ cho Ukraine nhưng các vũ khí và trang thiết bị quân sự viện trợ sẽ không có khả năng cho phép Kiev mở những cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Nga.
“Điều này khá đơn giản. Chúng tôi đã nói sẽ cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí giúp họ chống lại những cuộc tấn công của Nga, để tự vệ trong lãnh thổ của họ. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho phép Ukraine tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rõ điều này. Mỹ sẽ không trở thành một phe tham chiến”, hãng tin RT dẫn lời bà Thomas-Greenfield nói hôm 31/5.
Mỹ ủng hộ Nga xuất khẩu ngũ cốc
“Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu ngày càng gia tăng do cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Không có bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Mỹ về lĩnh vực ngũ cốc và phân bón của Nga, nhưng nhiều công ty vẫn tỏ ra e ngại và chùn bước”, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield nói với hãng tin AP hôm 31/5.
“Chính quyền ông Biden rất ủng hộ về những nỗ lực của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhằm cho phép ngũ cốc trong các kho của Ukraine có thể vận chuyển ra nước ngoài bằng đường sắt và đường biển, cũng như đảm bảo rằng lương thực và phân bón từ Nga không bị hạn chế tiếp cận với các thị trường trên toàn cầu”, bà Thomas-Greenfield cho biết.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (36 phút trước)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (55 phút trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (1 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (3 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (4 giờ trước)