-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
27/06/2025 01:44Rúng động: Osin giả bác sỹ tâm thần hành nghề 20 năm, kiếm 31 tỉ đồng, tự chế bằng cấp tại nhà
Mỗi khi nhắc đến những vụ án rúng động liên quán đến ngành y, người ta lại nhớ về Zholia Alemi - bác sĩ giả danh hành nghề trong suốt 20 năm tại Anh, từng gây ra nỗi bức xúc không chỉ đối với các nạn nhân mà toàn xã hội xứ sở sương mù đều không thể im lặng.
Năm 2023, Zholia Alemi bị kết án 7 năm tù về 13 tội danh về lừa đảo, 3 tội danh đạt được lợi thế tiền bạc thông qua lừa dối, 2 tội danh giả mạo và 2 tội danh sử dụng công cụ giả.
Thẩm phán Hilary Manley khẳng định việc lừa dối cơ quan y tế đã giúp bà Alemi làm việc với “những người có khả năng rất dễ bị tổn thương trong một thời gian dài”, thu nhập và đãi ngộ lên tới hơn một triệu bảng Anh (khoảng 1,2 triệu USD). Bà Hilary cũng đặt câu hỏi làm thế nào bị cáo có thể hành nghề lâu ở nhiều vị trí như vậy?.
Lừa đảo cụ bà chiếm đoạt tài sản
Ngồi trong khoang kính của Tòa án Manchester Crown (Anh), bị cáo Zholia Alemi ôm đầu khóc. Bà ta từng được ca ngợi là bác sĩ tâm thần thành đạt, làm việc trong ngành y tế hơn 20 năm, chữa cho hàng trăm bệnh nhân trong và ngoài nước. Nhưng tất cả đều dựa trên sự dối trá.
Kẻ lừa đảo sở hữu nhiều tài sản, sưu tập những chai rượu sâm panh đắt tiền và lái chiếc xe thể thao Lotus màu đỏ. Bà ta thậm chí còn được trao quyền kê đơn các loại thuốc mạnh và quản thúc bệnh nhân trái với ý muốn của họ.
Tuy nhiên, một nhà báo đã phanh phui ra Alemi là bác sĩ rởm, tự chế bằng cấp giả ngay tại nhà.
Năm 2016, một bệnh nhân 84 tuổi có dấu hiệu mất trí nhớ được giới thiệu tới gặp “bác sĩ” Alemi. Cụ bà đơn độc dần trở nên gắn bó với Alemi - người luôn giúp đỡ bà hằng ngày. Người phụ nữ cao tuổi đâu biết Alemi chỉ nhắm tới khối của cải trị giá 1,6 triệu USD (41 tỷ đồng) của mình.
Sau khi cụ bà mất, phần lớn khối tài sản đó thuộc về Alemi và được tẩu tán sang Mỹ. Khi cảnh sát điều tra, họ phát hiện Alemi đã giả mạo di chúc của bệnh nhân. Phiên tòa sau đó kết án Alemi 5 năm vì tội lừa đảo để có giấy ủy quyền, làm di chúc giả vào trộm thẻ ngân hàng.
Phóng viên Phil Coleman của tờ News and Star đã tới đưa tin về phiên tòa. Anh cảm thấy vẫn còn những điều mờ ám đằng sau vụ án, không tin rằng một bác sĩ danh giá lại phạm tội như vậy. Anh quyết định điều tra sâu hơn và khám phá ra những điều không ngờ.
Lộ diện chân tướng
Tháng 11/2018, Coleman đã liên hệ với Đại học Auckland (New Zealand), nơi Alemi khẳng định đã lấy bằng y khoa. Nghi ngờ của anh đã đúng: Alemi không phải là một bác sĩ. Lập tức, Coleman báo cho Hội đồng Y khoa Tổng quát.
Khi khám xét nhà của Alemi, cảnh sát tìm thấy rất nhiều tài liệu, một số nằm trong tủ dưới cầu thang. Trong đó gồm bản sao công nhận Alemi có tên trong danh sách bác sĩ hành nghề ở Anh với thông tin bằng tốt nghiệp ở New Zealand.
Theo Manchester Evening News, cảnh sát cũng tìm thấy một lá thư được cho từ một bệnh viện tư ở New Zealand nói rằng Alemi từng làm việc ở đó. Ngoài ra còn có chứng chỉ Khoa học máy tính của Đại học Auckland với nhiều mục để trống, một bộ hồ sơ giả, thư xác minh giả, chứng chỉ bằng cấp bỏ trống của Đại học Auckland…
Theo thông tin xác thực từ cảnh sát, Alemi từ Iran chuyển đến New Zealand vào những năm 1990. Tuổi của bà ta chưa được khẳng định do có nhiều ngày sinh trên các giấy tờ tùy thân. Dù vậy, công tố viên cho biết, Alemi khoảng 60 tuổi.
Alemi hoàn thành cử nhân Sinh học Con người, vào tháng 5/1992. Sau đó, bà ta đăng ký học cử nhân Y khoa, cử nhân Phẫu thuật nhưng chỉ học hết năm đầu tiên.
Tháng 4/1995, Alemi chuyển đến Anh và tìm việc làm quản gia. Bà ta gửi bằng giả và thư xác minh đến Hội đồng Y khoa Tổng quát. Kể từ đó, Alemi bắt đầu sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, đảm nhiệm nhiều vị trí trong Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh và các cơ sở y tế tư nhân. Trong thời gian làm tại Quỹ Chăm sóc xã hội và Sức khỏe tâm thần Manchester năm 2001, bà ta đã kiếm được 85.000 USD (hơn 2 tỷ đồng).
Phân tích của nhiều chuyên gia khác nhau cho thấy giấy tờ của Alemi mắc nhiều lỗi sai rõ ràng. Khi tuyên án Alemi, thẩm phán Hilary Manley nói: “Lỗi chính tả, ngữ pháp và cách in ấn tài liệu đáng lẽ phải cảnh báo ngay cả những người đọc bình thường nhất rằng có điều gì đó rất không ổn. Một cuộc gọi điện thoại hoặc thư gửi đến Trường Y sẽ xác nhận được mọi chuyện”.
Thám tử Matt Scott, sĩ quan điều tra cấp cao trong vụ án, đánh giá: “Đây là một vụ án hết sức bất thường liên quan đến lừa đảo có kỹ năng được thực hiện và duy trì trong nhiều năm. Alemi đã gian lận để có vị trí chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm bệnh nhân, đặt họ vào nguy cơ rủi ro, dù chưa bao giờ có được bằng cấp cơ bản nhất”.
Theo Nguyễn Phượng (Nguoiduatin.vn)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (22:04)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (11 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (16 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (22 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (46 phút trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (59 phút trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)