Trụ sở Thượng viện Philippines tối 13/5 rơi vào cảnh hỗn loạn khi thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa kịch liệt tháo chạy và cố thủ nhằm trốn tránh lệnh bắt từ ICC.
14-1778743418-ruot-duoi-nghet-tho-tai-thuong-vien-philippines-dong-minh-ong-duterte-thao-chay-truoc-lenh-bat-cua-icc
Thượng nghị sĩ Philippines Ronald dela Rosa tại Thượng viện ở thành phố Pasay, Metro Manila, Philippines hôm 13/5. Ảnh: Reuters.

Tối ngày 13/5, trụ sở Thượng viện Philippines đã trở thành tâm điểm của một cuộc đối đầu kịch tính khi các điều tra viên thuộc Cục Điều tra Quốc gia (NBI) tiến vào để thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với ông Ronald Dela Rosa. 

Vị thượng nghị sĩ này, vốn là cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia và đồng minh thân cận của cựu tổng thống Duterte, hiện đang đối mặt với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người liên quan đến các vụ hành quyết không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy.

Đoạn video từ camera giám sát được công bố cho thấy một cảnh tượng hiếm thấy: ông Dela Rosa với thân hình to lớn đã nỗ lực luồn lách qua các hành lang và cầu thang để trốn tránh sự truy đuổi sát sao của lực lượng chức năng. 

Trong cơn hoảng loạn, ông đã vấp ngã ít nhất một lần nhưng lập tức đứng dậy để tiếp tục chạy thoát, cuối cùng lách vào một căn phòng và khóa chặt cửa, khiến đội điều tra lâm vào thế bất lực. Bầu không khí trong tòa nhà càng thêm căng thẳng khi những tiếng súng vang lên chưa rõ nguồn gốc, cùng sự can thiệp của Đội An ninh thuộc Thủy quân lục chiến Philippines nhằm ngăn cản đội truy nã.

Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa (đi đầu) lẩn trốn trong tòa nhà Thượng viện để tránh lệnh bắt. Video: X/ABC News

Trước tình thế bị bao vây, ông Dela Rosa đã cố thủ trong văn phòng Thượng viện hai đêm liên tiếp. Trên trang cá nhân, ông đăng tải đoạn video khẩn thiết kêu gọi công chúng xuống đường để ngăn chặn việc ông bị dẫn độ tới Hà Lan. 

Phía bên ngoài khu phức hợp, cảnh sát chống bạo động đã được triển khai dày đặc để kiểm soát đám đông những người ủng hộ ông Dela Rosa và gia tộc Duterte đang tập trung biểu tình phản đối.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai gia tộc quyền lực nhất Philippines là Marcos và Duterte đang rạn nứt trầm trọng. Trước đó, cựu tổng thống Duterte cũng đã bị bắt và dẫn độ sang Hà Lan vào tháng 3/2025 theo yêu cầu của Interpol. 

Dù lệnh bắt của ICC vẫn đang treo lơ lửng, Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla sau đó đã lên tiếng đảm bảo an toàn cho ông Dela Rosa, đồng thời khẳng định sẽ không có lệnh bắt giữ nào được thực thi ngay tại cơ quan lập pháp này để tránh leo thang căng thẳng.

QT (SHTT)