Thế giới

Sập cầu xây dở ở Ấn Độ, ít nhất 26 người thiệt mạng

Hiện trường vụ sập cầu đường sắt đang xây ở bang Mizoram, Ấn Độ ngày 23/8

Một cây cầu đường sắt đang trong quá trình xây dựng đã bất ngờ bị sập vào thời điểm có 40 công nhân đang làm việc trên cầu. Ít nhất 26 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích.

Thủ hiến bang Mizoram, Zoramthang, trong bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ở Sairang, cách thủ phủ Aizawl của bang đông bắc Mizoram 21 km, khi nhóm 35-40 công nhân đang làm việc. 26 thi thể đã được tìm thấy, trong khi một số nạn nhân vẫn mất tích.

Video do ông Zoramthanga đăng tải cho thấy khung kim loại đã bị văng khỏi những cây cột cao chót vót, xuống thung lũng cây cối rậm rạp bên dưới. Ông cũng cho biết rất đông người dân đã "đến hỗ trợ công tác cứu hộ".

Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: Zoramthanga/ X

Ông Sabyasachi De, Giám đốc Quan hệ công chúng của Công ty Đường sắt Biên giới Đông Bắc (NFR) cho biết cây cầu bị sập là một phần của dự án Đường sắt Ấn Độ nhằm kết nối tất cả các thủ phủ của các bang ở khu vực Đông Bắc nước này.

Tai nạn tại các công trường xây dựng cơ sở hạ tầng lớn thường xuyên xảy ra ở quốc gia Nam Á này. Chính phủ sẽ bồi thường khoảng 2.400 USD cho thân nhân của những người thiệt mạng.

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/sap-cau-xay-do-o-an-do-it-nhat-26-nguoi-thiet-mang-d178006.html