Giới chức Hàn Quốc ngày 7/11 cho biết một vụ sập tháp nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy nhiệt điện ở thành phố Ulsan, miền Đông Nam nước này, khiến ít nhất một người thiệt mạng và sáu người khác bị mắc kẹt.
07-1762515415-sap-thap-nha-may-nhiet-dien-khien-6-nguoi-thuong-vong.jpg
Hiện trường vụ sập nhà tháp nhà máy nhiệt điện tại Hàn Quốc.

Ngay sau sự cố, Tổng thống Lee Jae Myung đã ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng và thiết bị cần thiết để đẩy nhanh công tác cứu hộ.

Theo Sở Cứu hỏa Ulsan, vụ tai nạn xảy ra chiều 6/11 khi một tháp nồi hơi cao khoảng 60 mét bất ngờ đổ sập trong quá trình tháo dỡ tại nhà máy nhiệt điện đã ngừng hoạt động từ năm 2021. Cấu trúc thép lớn đổ gục chỉ trong vài giây, khiến nhiều công nhân đang làm việc tại hiện trường không kịp chạy thoát.

Ông Kim Jeong Shik, quan chức của Sở Cứu hỏa Ulsan, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một trong những người bị mắc kẹt, được cho là đã thiệt mạng, nhưng chưa thể đưa thi thể ra khỏi đống đổ nát do nguy cơ sụp đổ tiếp theo. Trước đó, hai công nhân đã được cứu an toàn ngay sau khi vụ việc xảy ra, trong khi một người khác được giải cứu muộn hơn nhưng không qua khỏi tại bệnh viện rạng sáng 7/11.

“Chúng tôi đang làm việc hết sức thận trọng vì kết cấu đống đổ nát rất không ổn định. Việc tìm kiếm những người còn lại sẽ chỉ tiếp tục sau khi khu vực được gia cố an toàn”, ông Kim nói.

Hiện hơn 340 nhân viên cứu hộ, cùng 90 phương tiện và thiết bị chuyên dụng đã được triển khai đến hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm, trong khi khu vực xung quanh nhà máy được phong tỏa hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận tin, Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị các cơ quan chức năng “huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện và thiết bị cần thiết để cứu hộ nhanh nhất có thể, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu nạn”.

Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu Bộ Lao động và Bộ Công nghiệp nhanh chóng xác minh nguyên nhân vụ sập, làm rõ quy trình tháo dỡ và trách nhiệm của các bên liên quan.

Nhà máy nhiệt điện nơi xảy ra sự cố được xây dựng cách đây hơn 40 năm và đã ngừng hoạt động từ năm 2021. Tháp nồi hơi – một trong ba tháp chính của nhà máy được cho là đã bị yếu trong quá trình tháo dỡ, dẫn đến sự cố nghiêm trọng.

Theo Vũ Linh (Pháp luật & Xã hội)