Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Sau 2 tuần xung đột với Nga, Ukraine thiệt hại thế nào?

Một quan chức cấp cao của Ukraine ước tính, 2 tuần giao tranh với Nga đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng ở nước này, với tổng giá trị thiệt hại lên tới hơn 100 tỷ USD.

 

"Hiện khoảng 50% doanh nghiệp của chúng tôi phải ngừng hoạt động, trong khi các doanh nghiệp còn lại không thể vận hành đủ 100% công suất", Oleg Ustenko, Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Viện nghiên cứu Kinh tế quốc tế Peterson hôm 10/3. 

Vị quan chức Ukraine cũng cho biết, con số 100 tỷ USD mới chỉ mang tính "ước lượng", do chỉ tính các thiệt hại về cầu đường, bệnh viện, cùng các thiết bị và tài sản hữu hình khác. “Tình hình tăng trưởng kinh tế (ở Ukraine) vẫn sẽ rất tồi tệ, ngay cả khi cuộc xung đột chấm dứt ngay lập tức”, ông Ustenko nhận định, theo hãng thông tấn Reuters.

Sau 2 tuần xung đột với Nga, Ukraine thiệt hại thế nào?
Một dãy nhà dân ở khu vực thủ đô Kiev bị không kích phá hủy. Ảnh: AP

Cố vấn kinh tế của Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi chính phủ các nước châu Âu và những quốc gia khác trên thế giới chặn nguồn tiền của Nga bằng cách cấm vận dầu mỏ và khí đốt của nước này. Ông Ustenko hoan nghênh động thái ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga của Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington sẽ hỗ trợ “quỹ tái thiết” Ukraine.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hôm 9/3 đã phê chuẩn việc giải ngân nhanh gói cứu trợ 1,4 tỷ USD cho Ukraine. Ngân hàng thế giới (WB) trong tuần này cũng giải ngân gần 500 triệu USD trong gói hỗ trợ tài chính trị giá 3 tỷ USD cho quốc gia này. Ngoài ra, quốc hội Mỹ hôm 9/3 cũng phê chuẩn gói hỗ trợ 14 tỷ USD cho Ukraine.

Bên cạnh việc kêu gọi hỗ trợ tài chính, ông Ustenko cho biết Ukraine cũng cần được cung cấp thêm vũ khí, đạn dược để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. "Điều này vô cùng quan trọng", ông nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan khác, hãng thông tấn Sputnik đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký phê chuẩn dự luật tịch thu và cưỡng chế những tài sản thuộc về Nga và của người dân Nga tại Ukraine, từng được Quốc hội nước này thông qua hôm 3/3. 

Thông cáo của cơ quan lập pháp Ukraine cho biết: "Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký thành luật các nguyên tắc chính về việc cưỡng chế tịch thu các tài sản thuộc quyền sở hữu của chính phủ và công dân Nga ở Ukraine, đã được Quốc hội đã thông qua. Đạo luật này tạo nền tảng pháp lý cho việc tịch thu các tài sản (của Nga) dựa trên nhu cầu xã hội".

Chính phủ Kiev cũng được cho là có thể trưng dụng gần 300 tỷ USD từ nguồn quỹ dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của phương Tây, cũng như những khoản tiền tịch thu từ các tỷ phú Nga trong danh sách trừng phạt. Theo ông Ustenko, số tài sản bị tịch thu này có thể được bổ sung vào "quỹ tái thiết" Ukraine.

Theo Việt Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ukraine-thiet-hai-hon-100-ty-usd-sau-2-tuan-xung-dot-voi-nga-821963.html