Singapore triển khai chương trình khuyến khích người dân duy trì thói quen đọc sách hằng ngày thông qua cơ chế tích lũy xu ảo có thể đổi thành tiền mặt, đồng thời hướng tới xây dựng văn hóa đọc bền vững.
30-1785402777-singapore-khuyen-khich-doc-sach-moi-ngay-bang-phan-thuong-quy-doi-thanh-tien
Chương trình tặng sách thường niên của Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore (NLB) năm 2025 - Ảnh: THE STRAITS TIMES

Theo The Straits Times ngày 29/7, Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore (NLB) đã giới thiệu sáng kiến mới trong khuôn khổ chiến dịch đọc sách toàn quốc kéo dài 5 năm mang tên ReadSG nhằm khuyến khích người dân dành thời gian đọc sách mỗi ngày.

Theo đó, người tham gia sẽ đăng ký trên nền tảng cộng đồng CrowdTaskSG của chính phủ để ghi nhận thời lượng đọc sách hằng ngày. Dựa trên thời gian tích lũy, họ sẽ nhận được xu ảo, có thể quy đổi thành tiền mặt thông qua nền tảng do Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) vận hành.

Theo cơ chế được công bố, cứ 1.000 xu ảo sẽ đổi được 1 đô la Singapore, tương đương khoảng 20.000 đồng.

Chiến dịch ReadSG dự kiến chính thức khởi động vào tháng 9. NLB cho biết cơ chế trao thưởng vẫn đang được hoàn thiện, song nhiều khả năng sẽ gắn với mục tiêu duy trì ít nhất 15 phút đọc sách mỗi ngày.

Mục tiêu này được xây dựng dựa trên ý tưởng tương tự khái niệm đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, vốn xuất phát từ Nhật Bản trước khi trở thành mục tiêu rèn luyện sức khỏe phổ biến trên thế giới.

Giám đốc điều hành NLB Melissa Tam đã công bố sáng kiến tại sự kiện giới thiệu chương trình diễn ra ngày 28/7. Theo bà, chiến dịch được triển khai trong bối cảnh ngày càng nhiều người có xu hướng ưu tiên các nội dung ngắn và đọc lướt, điều được cho là không có lợi cho việc phát triển tư duy phản biện.

Cùng với ReadSG, NLB cũng phát động chương trình thiện nguyện Read for Good. Theo đó, mỗi 15 phút đọc sách mỗi ngày của người tham gia sẽ góp phần tạo nguồn quỹ dành cho các tổ chức từ thiện.

Trong giai đoạn đầu, NLB đặt mục tiêu thu hút khoảng 150.000 người đăng ký tham gia hai chương trình.

Bà Melissa Tam cho rằng kỷ nguyên số đang làm thay đổi cách con người tiếp nhận và xử lý thông tin. Theo bà, đọc sách là một hình thức rèn luyện trí não, vừa mang lại hứng thú, vừa dễ hình thành và duy trì như một thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

QT (SHTT)