-
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh -
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ
Thế giới
17/05/2016 20:56Sinh viên Trung Quốc mua biệt thự chục triệu đô ở Canada
Một sinh viên Trung Quốc khiến cộng đồng mạng nước này xôn xao khi bỏ ra 24 triệu USD để sở hữu căn biệt thự đắt đỏ nhất ở thành phố Vancouver, Canada.
Nghề nghiệp của Tian ghi trong hợp đồng là sinh viên. Người này đã thanh toán 9,9 triệu CAD (đô la Canada = 7,6 triệu USD) vào tháng 4 và trả số tiền còn lại vào hai tuần sau đó.
![]() |
| Bên trong căn biệt thự xa hoa của sinh viên Trung Quốc. Ảnh: Shanghaiist |
Hiện hai người mua và người môi giới vẫn chưa đưa ra bình luận về thương vụ này. Tuy nhiên, tin tức khiến nhiều người dùng mạng xã hội ngờ vực và đặt câu hỏi với thu nhập thấp của sinh viên, Tian lấy tiền đâu để mua biệt thự sang trọng.
Đây là ngôi nhà vốn thuộc sở hữu của Peter Brown, người sáng lập ngân hàng đầu tư Canaccord. Biệt thự có 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm, tầm nhìn ra bên ngoài đẹp như tranh với các ngọn núi North Shore và toàn thành phố Vancouver.
"Điều này vô cùng kỳ lạ bởi sinh viên với thu nhập gần như bằng không lại có tiền để mua một tài sản xa hoa trị giá hàng chục triệu USD như vậy", David Eby, một chuyên gia địa phương, nhận định.
"Tôi cũng là sinh viên. Tôi sống cùng 5 người khác trong một căn phòng ký túc xá 16 m2 và phải trả số tiền ít hơn rất nhiều so với 24 triệu USD. Cậu có muốn đổi không?", một sinh viên mỉa mai.
"Tôi đang rất sốt sắng muốn biết cha đẻ của cậu sinh viên này là ai", một cư dân mạng nói. Số khác lại tỏ ra không mấy quan tâm: "Đó không phải điều gì bất hợp pháp và cũng không phải việc của chúng ta".
"Mức giá này tương đương giá thị trường bất động sản ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Vì vậy, giao dịch này hợp lý", một người dùng mạng xã hội bày tỏ.
![]() |
| Bên ngoài căn biệt thự sang trọng. Ảnh: Shanghaiist |
Theo báo cáo đầu năm nay, người Trung Quốc đang chiếm khoảng 1/3 doanh số bán hàng của thị trường bất động sản ở Vancouver. Trong đó, chủ sở hữu là sinh viên chiếm phần trăm đáng kể. Trước đó, một doanh nhân Trung Quốc còn mua bất động sản rộng hơn 10.000 m2 ở khu phố Point Grey với 39 triệu USD.
Vancouver là thành phố có đông đảo tầng lớp "phú nhị đại" (thế hệ thứ hai của các đại gia Trung Quốc) tới sinh sống. Tại đây, họ đổ xô mua bất động sản, siêu xe gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân bản địa.
Theo Tống Hoa (Zing.vn)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh (20:56)
- Nóng vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh": Khởi tố Ban giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, xử phạt hàng loạt cơ quan báo chí (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, lý do hiệu trưởng và 7 bị can mới bị khởi tố (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ mẹ tạt nước sôi lên người khiến con trai bị bỏng ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Tài xế Mercedes chửi bới, đánh đập người đàn ông giữa đường: Lý do nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận có vụ thí sinh dùng điện thoại lúc thi: Vì sao chưa xử lý những cán bộ sai phạm (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (2 giờ trước)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (3 giờ trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (3 giờ trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (3 giờ trước)

