Thế giới >> Virus Corona (nCoV)

Số ca bệnh nặng do mắc coronavirus ở Trung Quốc tăng cao

Theo số liệu do Trung Quốc công bố, số ca nhiễm mới và số ca bệnh nặng mới do coronavirus đều tăng cao, dù số ca nghi nhiễm đã giảm đáng kể. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng đây không phải dấu hiệu cho thấy virus đã trở nên nguy hiểm hơn.

Số ca nghi nhiễm mới đã giảm từ 5.173 hôm 02/02 xuống 5.072 hôm 03/02 và 3.971 hôm 04/02. Tới hôm qua 05/02, con số này không thay đổi, theo SCMP.

Tại tỉnh Hồ Bắc, được cho là nơi bùng phát dịch bệnh, số ca nghi nhiễm mới giảm từ 3.260 hôm 02/02 xuống 3.182 hôm 03/02 và 1.957 hôm 04/02.

Tuy vậy, số ca nhiễm mới và số ca bệnh nặng mới đều tăng cao. Hôm 04/02, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc là 3.887, trong đó có 3.156 ca tại Hồ Bắc, tăng cao so với số liệu hôm 03/02 (3.235) và hôm 02/02 (2.829).

Số ca bệnh nặng mới cũng tăng từ 315 hôm thứ Bảy 01/02 lên 431 hôm 04/02.

Số ca bệnh nặng do mắc coronavirus ở Trung Quốc tăng cao
Ảnh: EPA

"Dữ liệu cho thấy số ca nhiễm mới đang giảm mạnh, điều này có nghĩa là chúng ta đang làm tốt hơn trong việc chẩn đoán, bởi chúng ta có thể xác nhận những ca nghi nhiễm," phát ngôn viên Ủy ban y tế Trung Quốc Song Shuli nói.

Li Xingwang, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Địa đàn, Bắc Kinh cho biết số ca bệnh nặng mới tăng cao nhưng tỷ lệ thuận với số ca nhiễm mới được xác định, và điều này không có nghĩa là virus gây bệnh đang trở nên nguy hiểm hơn.

Ông cho rằng số ca tử vong và số ca bệnh nặng tại tỉnh Hồ Bắc đều tăng cao, nhưng số cao nghi nhiễm ở địa phương này đã giảm mạnh.

"Điều này nghĩa là cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc đã có thể đẩy nhanh quá trình chẩn đoán," ông nói.

Một số chuyên gia hàng đầu tại Trung Quốc, bao gồm nhà dịch tễ học Zhong Nanshan và giám đốc Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc Gao Fu đã dự đoán đỉnh dịch sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tới 09/02.

Tuy vậy, báo chí Trung Quốc dẫn lời ông Wang Chen, phó chủ tịch Viện Cơ khí Trung Quốc cho rằng hiện chưa có đủ thông tin về lây nhiễm ở mức độ cộng đồng để xác định đỉnh dịch diễn ra vào thời điểm nào.

David Heymann, nhà dịch tễ học từng tham gia công tác phòng, chống SARS của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2003, cho rằng số ca nhiễm mới là dữ liệu quan trọng để xác định một dịch bệnh đã có dấu hiệu giảm hay chưa, tuy vậy việc đánh giá tình hình nên dựa trên số liệu tại nhiều địa điểm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)