-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
05/08/2021 09:01Số ca tử vong vì Covid-19 ở Indonesia vượt 100.000
Bộ Y tế Indonesia thông báo ghi nhận thêm 1.747 ca tử vong mới vì Covid-19 trong 24 giờ tính đến ngày 04/08, nâng tổng số người chết vì căn bệnh ở nước này lên 100.636.
Trước đó, số ca tử vong vì Covid-19 tại Indonesia vượt mốc 50.000 vào cuối tháng 05, tuy vậy chỉ mất năm tuần để con số này tăng gấp đôi.
Giới chuyên gia cho rằng những con số kể trên có thể là thống kê chưa đầy đủ.
Từ đầu tháng 06, đã có hơn 2.800 người tử vong ở Indonesia khi cách ly tại nhà, theo LaporCovid-19, một nhóm dữ liệu độc lập theo dõi số ca tử vong tại nhà ở nước này.
Đôi khi những trường hợp tử vong tại nhà được thống kê vào số liệu chính thức, nhưng có lúc lại không tính, theo Ahmad Arif, một trong những sáng lập viên của LaporCovid-19.
"Những người này bị bệnh viện từ chối, do đó họ trở về nhà tự cách ly và ít được tiếp cận thuốc men, không có oxy và không được bác sĩ giám sát, cho tới khi họ qua đời," Ahmad Arif cho biết thêm.

WHO cho biết các bệnh viện ở Indonesia cần thêm phòng cách ly, oxy y tế, các trang thiết bị bảo hộ y tế, bệnh viện dã chiến và túi đựng thi thể.
Tổng thư ký Hiệp hội Bệnh viện Indonesia Lia Partakusuma cho biết số giường bệnh chăm sóc tích cực còn rất ít, đặc biệt là bên ngoài đảo Java, nơi bà cho biết tổ chức của bà nhận được nhiều báo cáo về các trường hợp tử vong tại nhà.
"Rất hiếm khi các bệnh nhân tới bệnh viện và được đưa tới phòng điều trị tích cực ngay lập tức. Nhiều người không muốn chờ đợi ở khoa cấp cứu, có thể họ thấy không thoải má, nên quyết định về nhà," bà nói.
Tại Bogor ở miền Nam Jakartal, anh trai và cha mẹ của Pramirtha Sudirman đã quyết định ở nhà sau khi nhiễm bện, do bệnh viện ở địa phương quá tải từ đầu tháng 07.
Họ đã tham khảo ý kiến của bác sĩ và lên kế hoạch sẽ tới bệnh viện nếu triệu chứng trở nặng, Pramirtha Sudirman cho biết.
"Chúng tôi biết tự cách ly ở nhà có những nguy cơ gì," cô nói.
Cha cô dường như sắp khỏi bệnh nhưng sau đó bất ngờ tệ đi rõ rệt và tử vong tại nhà trước khi gia đình có thể đưa ông tới phòng cấp cứu. Anh trai và mẹ cô sau đó đã phục hồi.
"Chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Chúng tôi không hối tiếc điều gì, bởi chúng tôi biết bệnh viện cũng đã quá tải," cô nói thêm.
Indonesia, nước đông dân thứ 4 trên thế giới, đã ghi nhận hơn 3,5 triệu ca nhiễm Covid-19 từ tháng 03/2020. Tháng 07 vừa qua là tháng chết chóc nhất từ khi đại dịch khởi phát với hơn 30.000 trường hợp tử vong, gấp ba lần mức 7.914 ghi nhận trong tháng 06.
Để đối phó, chính phủ Indonesia đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, yêu cầu sản xuất oxy y tế, xây dựng các trung tâm cách ly và bệnh viện dã chiến, tăng nguồn cung thuốc men cho các bệnh viện.
Tình hình dịch bệnh tại thủ đô Jakarta đã khả quan hơn, khi các bệnh nhân không còn bị từ chối như trước, theo Mahesa Paranadipa thuộc Hiệp hội Y khoa Indonesia.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (49 phút trước)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (1 giờ trước)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (1 giờ trước)
- Biển người đổ về Đông Anh (1 giờ trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (1 giờ trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (1 giờ trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (2 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (2 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (2 giờ trước)




