-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
07/02/2023 00:41Số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 1.300 người
Sáng ngày 6/2, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter cùng một số rung chấn đã diễn ra ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, làm rung chuyển nhiều tòa nhà, chấn động lan tới cả Lebanon và Israel. Đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ trong 100 năm qua.
Hiện tại, số nạn nhân tử vong đã lên tới hơn 1.300 người, 5.383 người khác bị thương. Con số này vẫn chưa dừng lại vì còn nhiều người đang kẹt dưới các đống đổ nát. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mức cảnh báo cao nhất, huy động lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ người bị thương và tìm kiếm nạn nhân.

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất là 23 km về phía đông huyện Nurdagi, tỉnh Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) ở độ sâu 24,1 km. Video từ hiện trường tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy nhiều dãy nhà bị sập, người dân co ro trong tiết trời lạnh cóng và chờ đợi sự giúp đỡ, CNN đưa tin.
Nhà báo Eyad Kourdi, sống ở Gaziantep cùng cha mẹ khi trận động đất xảy ra, chia sẻ anh "có cảm giác như nó sẽ không bao giờ kết thúc". Khi cơn rung chuyển dừng lại, Kourdi và cha mẹ ra khỏi nhà chỉ mặc bộ đồ ngủ, đứng giữa trời mưa với lớp tuyết dày trên mặt đất.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như vậy trong 40 năm sống trên đời", cư dân tên Erdem ở thành phố Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ), gần tâm chấn của trận động đất, chia sẻ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân, đồng thời tuyên bố tất cả các cơ quan chính phủ khác đang phối hợp ứng phó thảm họa.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson gửi lời chia buồn và khẳng định Stockholm sẽ hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất, Guardian đưa tin. "Thật đau buồn với thiệt hại về người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất lớn. Là đối tác của Thổ Nhĩ Kỳ và là nước giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ", ông Kristersson viết trên Twitter.
Cũng trong hôm nay, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và các đối tác khác của chính phủ liên bang đánh giá các phương án ứng phó, hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau thảm kịch động đất tàn phá khu vực biên giới hai nước vào rạng sáng nay.
"Mỹ quan ngại sâu sắc về mức độ hủy diệt của trận động đất hôm nay ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Washington sẵn sàng cung cấp mọi viện trợ cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và phối hợp cùng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan viết trên Twitter.
Tổng thống Nga Putin cũng đề nghị hỗ trợ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. "Moskva chia buồn sâu sắc về sự tàn phá quy mô lớn và con số thương vong ở hai nước. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết", ông Putin gửi thông điệp tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
EU, Pháp, Đức, Anh, Ấn Độ và Ukraine bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ. Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra thông báo Amsterdam sẽ cử một đội tìm kiếm và cứu hộ gồm "cảnh sát, quân nhân, bác sĩ và lính cứu hỏa" tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: "Kiev sát cánh cùng người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong thời điểm khó khăn". Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông "đau buồn trước những thiệt hại về người và tài sản".





CC (Nguoiduatin.vn)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (18:35)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (18:28)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (2 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (2 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (2 giờ trước)