Thế giới

Số người thiệt mạng vì động đất ở Nepal tăng lên 157

Trận động đất xảy ra ở tỉnh Karnali của Nepal đã khiến ít nhất 157 người thiệt mạng, cùng với 170 người khác bị thương.

Theo CNN, tính tới ngày 4/11, đã có ít nhất 157 người thiệt mạng trong trận động đất ở Nepal. Số người bị thương rơi vào khoảng 170, cùng với hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

"Chúng tôi đang tập trung tìm kiếm và cứu hộ. Vì vậy, chưa thể thống kê chính xác số lượng nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị sập hoặc hư hại. Tuy vậy, một số ngôi làng đã bị tàn phá tới 90%", ông Kuber Kadayat - phát ngôn viên cảnh sát Nepal cho biết.

Video: NBC

Sáng 4/11, Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã đích thân tới các khu vực bị ảnh hưởng để giám sát việc cứu nạn. Nỗ lực tìm kiếm đang gặp khó khăn vì lở đất gây tắc nghẽn các tuyến đường, đồng thời không thể thiết lập thiết bị liên lạc vì địa hình hiểm trở.

Số người thiệt mạng vì động đất ở Nepal tăng lên 157
Ảnh: Reuters

Giới chức Nepal cho biết, trận động đất xảy ra ở tỉnh Karnali ngày 3/11 là cơn địa chấn kinh hoàng nhất ở nước này kể từ 2015. Trung tâm Địa chấn quốc gia Nepal nói rằng trận động đất có cường độ 6,4 độ Richter, trong khi Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ xác định cường độ động đất là 5,6 độ Richter.

Dư chấn từ trận động đất ở Nepal lan tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, khẳng định Ấn Độ đoàn kết với Nepal và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng cho phép.

Số người thiệt mạng vì động đất ở Nepal tăng lên 157 - 1
Ảnh: Reuters
Số người thiệt mạng vì động đất ở Nepal tăng lên 157 - 2
Ảnh: Reuters

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/so-nguoi-thiet-mang-vi-dong-dat-o-nepal-tang-len-157-2211054.html