Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Số tàu chiến Nga tăng bất thường ở Biển Đen, Ukraine lo bị tấn công tên lửa

Quân đội Ukraine hôm 16/3 cho biết, Nga đang tăng cường hiện diện ở Biển Đen với 'số lượng tàu khá bất thường'.

CNN cho hay, theo thông tin trên Facebook từ Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraine, số lượng tàu chiến của Nga đã tăng lên thành 21 chiếc, có thể nhằm mục đích "thể hiện sự thống trị trên biển", sau vụ máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ rơi ở Biển Đen vào ngày 14/3. 

Phía Ukraine nhận định khả năng số lượng tàu chiến Nga gia tăng nhằm phục vụ chiến dịch tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc UAV Mỹ.

Số tàu chiến Nga tăng bất thường ở Biển Đen, Ukraine lo bị tấn công tên lửa
Tàu chiến Nga phóng thử nghiệm tên lửa Kalibr. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga 

Cũng trong bài đăng trên Facebook, quân đội Ukraine nói rằng sự hiện diện ngày càng nhiều của Nga ở Biển Đen đồng nghĩa với mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine cũng tăng lên. 

Theo quân đội Ukraine, sự xuất hiện của 5 tàu chiến mang theo tên lửa ở Biển Đen bao gồm 2 tàu ngầm "khiến mối đe dọa tấn công bằng tên lửa gia tăng rất nhiều", bởi các tàu chiến của Nga có thể trang bị tới 32 tên lửa hành trình Kalibr.

"Đừng bỏ qua các báo động không kích", Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraine cảnh báo.

"Những diễn biến quân sự nghiêm trọng" ở Ukraine

RT đưa tin, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy nhận định Ukraine đang chịu ảnh hưởng bởi các vấn đề quân sự ngày càng gia tăng, và điều đó không mang lại vận may cho Kiev trên chiến trường.

Khi được hỏi ông nghĩ cuộc xung đột ở Ukraine sẽ đi đến đâu, cùng với kịch bản NATO có thể tham gia trực tiếp, ông Polyanskiy cho hay Moscow muốn tránh điều này. Bởi sự đối đầu giữa liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu và Nga “sẽ gây nguy hiểm cho toàn thế giới”.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao cấp cao Nga cho biết các binh sĩ Ukraine đang phải chịu tổn thất lớn. Theo ông Polyanskiy, Ukraine đã “trở thành con tin của những chính sách mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra, và lời cam kết với các nước phương Tây về khả năng giành chiến thắng quân sự trước Nga”, nếu như được cung cấp vũ khí.

Quan chức Nga nói thêm người Ukraine sẵn sàng thể hiện rằng họ có khả năng phản công, và không muốn “gây tổn hại tới hình ảnh quốc gia”, khiến tình hình xung quanh thành phố trọng điểm Bakhmut ở vùng Donbass “thực sự rất tồi tệ”. 

“Nhiều binh sĩ Ukraine đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Thương vong là vô cùng lớn”, ông  Polyanskiy cho biết.

“Điều kiện thời tiết cũng không có lợi cho quân đội Ukraine, vì họ không thể sử dụng những cỗ máy hạng nặng để chiến đấu. Tôi nghĩ những bước diễn biến quân sự khá nghiêm trọng đang xuất hiện ở đó, và điều này không có lợi cho Ukraine”, nhà ngoại giao Nga bình luận.

Cuộc chiến giành Bakhmut, một cứ điểm quan trọng và trung tâm hậu cần của các lực lượng Kiev, đã diễn ra khốc liệt trong nhiều tháng qua. Quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát một số ngôi làng xung quanh Bakhmut. Đầu tháng này, ông Evgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, tuyên bố các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của Bakhmut.

Tổng thống Zelensky cũng đã mô tả Bakhmut là “một trong những mặt trận khó khăn nhất”.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Sergy Shoigu cho biết việc kiểm soát Bakhmut sẽ giúp lực lượng Nga “tấn công sâu hơn” vào các tuyến phòng thủ của Ukraine. 

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/so-tau-chien-nga-tang-bat-thuong-o-bien-den-ukraine-lo-bi-tan-cong-bang-ten-lua-2121431.html