Trong khi Trung Quốc vẫn duy trì lệnh cấm tuyệt đối đối với dịch vụ mang thai hộ, một làn sóng ngầm trong giới siêu giàu nước này đang hướng về Mỹ để xây dựng những "đế chế gia đình" khổng lồ, theo Wall Street Journal.

Sự việc mới đây tại một tòa án gia đình ở bang California đã làm phơi bày một xu hướng gây sốc: những tỷ phú sẵn sàng chi hàng triệu USD để sở hữu hàng chục, thậm chí hàng trăm đứa con thông qua dịch vụ mang thai hộ xuyên biên giới.

Tâm điểm của sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Xu Bo, một ông chủ hãng sản xuất trò chơi điện tử tự xưng là “người cha số 1 của Trung Quốc”. Tỷ phú này, người nổi tiếng với quan điểm chỉ trích chủ nghĩa nữ quyền, bị phát hiện đang nỗ lực giành quyền làm cha cho ít nhất 4 đứa trẻ chưa chào đời, dù bản thân đã có hoặc đang chuẩn bị đón ít nhất 8 người con khác.

17-1765957754-soc-ty-phu-trung-quoc-bi-cao-buoc-thue-de-100-con-o-my.jpg
Ảnh minh họa

Thậm chí, công ty của ông còn tuyên bố trên mạng xã hội rằng Xu Bo đã có hơn 100 người con được sinh ra từ các tử cung đi thuê tại Mỹ. Tuy nhiên, tham vọng này vừa vấp phải một rào cản pháp lý hiếm hoi khi Thẩm phán Amy Pellman bác bỏ đề nghị xác lập quan hệ cha con của ông.

Xu Bo không phải là trường hợp cá biệt. Wall Street Journal cho biết nguồn cảm hứng cho những "gia đình siêu lớn" này một phần đến từ tỷ phú Elon Musk, người hiện có 14 con. Tại Trung Quốc, những cái tên như Wang Huiwu cũng gây kinh ngạc khi thuê người mẫu Mỹ hiến trứng để sinh 10 con gái với mục tiêu "chính trị hóa" hôn nhân của chúng trong tương lai. Thậm chí, một môi giới tại California còn tiết lộ về một "đơn hàng" muốn có tới 100 đứa trẻ từ một khách hàng Trung Quốc duy nhất.

Sở dĩ Mỹ trở thành "thiên đường" cho dịch vụ này là nhờ quy định tại phần lớn các bang không cấm người nước ngoài thuê mang thai hộ. Theo Tu chính án thứ 14, bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra trên đất Mỹ đều sẽ trở thành công dân nước này. Với chi phí lên tới 200.000 USD cho mỗi đứa trẻ, một ngành công nghiệp phụ trợ từ luật sư, phòng khám đến dịch vụ bảo mẫu đã phát triển mạnh mẽ để phục vụ những cha mẹ thậm chí chưa từng đặt chân đến Mỹ.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của "ngành công nghiệp" này đang kéo theo những hệ lụy pháp lý và đạo đức nghiêm trọng. Tại Trung Quốc, việc mang thai hộ bị coi là hành vi bóc lột và trái đạo đức. Trong khi đó, tại Mỹ, các cơ quan thực thi pháp luật như FBI và Bộ An ninh Nội địa đã bắt đầu vào cuộc điều tra các nghi vấn buôn người. Điển hình là vụ việc một cặp vợ chồng gốc Hoa tại Los Angeles có đến hơn 20 đứa con chỉ trong vòng 4 năm.

Trước tình hình này, giới chính trị Mỹ đang có những động thái siết chặt quản lý. Từ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc từ chối quyền công dân cho trẻ em không có cha mẹ là thường trú nhân, đến dự luật của Thượng nghị sĩ Rick Scott nhằm cấm công dân Trung Quốc sử dụng dịch vụ mang thai hộ, tương lai của con đường "nhập tịch qua mang thai hộ" đang trở nên bất định hơn bao giờ hết.

Dù vậy, đối với những người siêu giàu có đủ nguồn lực, Mỹ vẫn đang là điểm đến đầy hấp dẫn để hiện thực hóa những kế hoạch gia đình đầy tranh cãi.

PV (SHTT)