-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
30/04/2021 03:56Sự thật phía sau đoạn clip người dân Ấn Độ mắc Covid-19 ngã gục, nằm la liệt trên đường phố 'gây bão' mạng xã hội
Ấn Độ hiện đang là tâm điểm chú ý của thế giới khi quốc gia này đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ đại dịch Covid-19 bùng phát đợt hai . Các bệnh viện tại đây đang trong tình trạng quá tải với hơn 300.000 ca mắc mới mỗi ngày. Thiếu giường bệnh, oxy y tế, thuốc điều trị và những trang thiết bị cần thiết khác đã khiến các ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ tăng phi mã trong những ngày vừa qua.
Mới đây, trên mạng xã hội Twitter đã lan truyền một đoạn clip cho thấy nhiều người dân Ấn Độ ngã gục trên đường phố, họ nằm vật vã la liệt trước sự kinh hoàng của những người chứng kiến xung quanh.

Đoạn clip được chú thích là khung cảnh kinh hoàng tại Ấn Độ trong đợt bùng phát Covid-19 lần 2. Thậm chí, tờ New York Post cũng đã sử dụng hình ảnh một người phụ nữ ngã gục trong đoạn clip trên để lấy hình minh họa cho bài viết về cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ với tiêu đề: "Covid-19 tăng đột biến, 'nuốt chửng' người dân Ấn Độ".
Tờ báo này cũng cho hay có nhiều người chết vì Covid-19 trên đường phố ở Ấn Độ và bị bỏ mặc. Tuy nhiên ngay sau đó, trang tin này phải thay hình ảnh khác và sửa lại thông tin sau khi nhiều trang tin Ấn Độ đăng tải sự thật đằng sau clip gây bão ở trên.
Theo đó, thực chất đoạn clip ghi lại một vụ rò rỉ khí gas từ một nhà máy hóa chất ở Visakhapatnam, Ấn Độ vào tháng 5/2020. Hệ quả của vụ rò rỉ này là nhiều người nằm la liệt trên đường vì bị ngạt khí. Cụ thể là hàng trăm người dân sống trong khu vực gần nhà máy LG Polymers, đã phải nhập viện sau khi có triệu chứng đau đầu, nôn mửa và khó thở sau vụ rò rỉ khí gas. Các hộ dân đã phải sơ tán đi nơi khác và vụ rò rỉ cũng đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.
Nguồn: Indiatimes
Theo Diệp Lục (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)