-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Thế giới
12/04/2023 09:29Tài liệu rò rỉ: Mỹ bi quan về ngày 23-5 ở Ukraine, Hàn Quốc - Ấn Độ lên tiếng
Các tài liệu, xuất hiện trong tháng 2 và tháng, nêu chi tiết nhiều sự thiếu hụt quân sự được cho là của Ukriane khi Kiev chuẩn bị cho cuộc phản công mùa xuân được mong đợi từ lâu.
Một số tài liệu mật cảnh báo rằng hệ thống phòng không tầm trung của Ukraine để bảo vệ các binh sĩ tiền tuyến có khả năng bị áp đảo hoàn toàn vào ngày 23-5, tức Nga có thể sớm chiếm ưu thế trên không và khiến phía Ukriane mất khả năng tập hợp lực lượng mặt đất.

Tuy nhiên, các tài liệu cũng nhấn mạnh những vấn đề còn tồn tại ở phía Nga, dự báo kết quả sẽ là sự bế tắc của cả hai phía Nga - Ukraine trong thời gian gần.
"Chiến dịch tiêu hao của Nga ở khu vực Donbas có thể đi đến bế tắc, cản trở mục tiêu của Moscow là chiếm toàn bộ khu vực vào năm 2023" - một tài liệu được phân loại mật viết.
Theo CNN, các quan chức "quen thuộc với tình hình" nói vơi đài này rằng các tài liệu dường như là một phần của bản tóm tắt tình báo hàng ngày được chuẩn bị cho các lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Gốc, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Mark Milley.
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự lớn về vụ việc và một số quan chức thể hiện sự quyết tấm đi đến cùng để tìm ra nguồn gây rò rỉ, cũng như giải quyết tình hình.

Bình luận về vụ việc với CNN, Trung tướng về hưu Mark Hertling cho rằng những thách thức mà phía Ukraine phải đối mặt trong cuộc phản công đã rõ ràng trong nhiều tuần, bao gồm nhu cầu về thiết bị quân sự.
Tài liệu có thể nói về một số vị trí của các đơn vị, khả năng đạn dược và thiết bị của Ukraine nhưng có thể không nằm ngoài những gì phía Nga đã biết, nên không nhất thiết cần đến sự thay đổi kế hoạch, theo Trung tướng Hertling.
Hàn Quốc - Ai Cập bác bỏ nhiều thông tin
Hàn Quốc hôm 11-4 khẳng định thông tin chứa trong các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc trong đó chứa các "cuộc trò chuyện nhạy cảm" giữa các quan chức an ninh hàng đầu của Hàn Quốc mà phía Mỹ bị cáo buộc nghe lén là "bịa đặt".
Trong một tuyên bố, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết các cáo buộc Mỹ thâm nhập vào các kênh liên lạc chính thức của nước này là "một sự nghi ngờ sai lầm vô lý", cũng như cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sop đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin vào hôm 11-4, đồng thuận rằng "một lượng đáng kể các tài liệu đã bị ngụy tạo".
Song song đó, một quan chức cấp cao Ai Cập được truyền thông nhà nước giấu tên cũng bác bỏ thông tin trong tài liệu bị rò rỉ này cho rằng quân đội Ai Cập đang lên kế hoạch sản xuất 40.000 quả rocket cho Nga.
Tài liệu rò rỉ mà tờ Washington Post đăng tải trước đó cũng cáo buộc rằng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã chỉ thị cho các quan chức giữ bí mật về việc sản xuất và vận chuyển để "tránh các vấn đề với phương Tây".
Quan chức Ai Cập nói thông tin của Washington Post là phi lý và khẳng định Ai Cập đang theo chính sách cân bằng với các bên quốc tế. Nhà Trắng cũng cho biết họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Ai Cập đang cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, theo CNN.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)








- Đánh giá iPhone Air: Đổi lại gì để có độ mỏng? (14:16)
- Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đánh: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ (14:12)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội gây xôn xao dư luận (14:11)
- Có nên trồng cây xanh ở dải phân cách giữa trên cao tốc? (14:10)
- Đi một vòng food tour Lạng Sơn, ăn gì cho đã? (14:08)
- Bạn thân vay 700 triệu làm thủ tục cho con đi định cư, suốt 5 năm đòi nợ không trả, người vay lạnh lùng đáp: Tôi vô sinh (14:02)
- Chi phí nuôi con 1,4 tỷ/năm Lan Phương đưa ra trong phiên toà ly hôn bao gồm những gì? (14:00)
- Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào? (25 phút trước)
- Lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Thủ tục phức tạp, ưu đãi mất đi khiến đắt hơn điện lưới (28 phút trước)
- Hoãn xét xử phúc thẩm vụ "gà lôi trắng", dời sang tháng 10/2025 (31 phút trước)




