Sáng 28/1, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra tại bang Maharashtra (Ấn Độ) khiến Phó Thủ hiến Ajit Pawar cùng toàn bộ 4 người khác có mặt trên chuyến bay thiệt mạng.
28-1769585977-tai-nan-may-bay-khien-quan-chuc-cap-bang-an-do-thiet-mang.jpg
Hiện trường vụ tai nạn máy bay

Theo thông tin từ cơ quan hàng không và giới chức bang, chiếc máy bay tư nhân loại Learjet 45 khởi hành từ thành phố Mumbai với lộ trình hướng về Baramati. Chuyến bay đưa ông Ajit Pawar tham dự một sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử địa phương. 

Tuy nhiên, bi kịch đã ập đến vào khoảng 8 giờ 45 sáng (giờ địa phương) khi máy bay đang thực hiện quy trình hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Baramati thuộc huyện Pune.

Báo cáo ban đầu từ Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết, một sự cố thiết bị đã xảy ra khi máy bay tiếp cận đường băng. Sự cố này khiến phi hành đoàn mất kiểm soát, dẫn đến cú va chạm cực mạnh làm máy bay vỡ tan và bốc cháy dữ dội. Cơ quan chức năng xác nhận không một ai sống sót sau vụ tai nạn. 

Danh tính 5 nạn nhân thiệt mạng bao gồm Phó Thủ hiến Ajit Pawar, hai nhân viên an ninh (trong đó có một sĩ quan bảo vệ cá nhân) và hai thành viên phi hành đoàn gồm cơ trưởng và cơ phó. Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, các lực lượng cứu hộ, cảnh sát và đội điều tra của DGCA đã lập tức được huy động tới hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm và bắt đầu quá trình điều tra nguyên nhân. 

Tại New Delhi và Maharashtra, giới lãnh đạo cao cấp đã nhanh chóng liên lạc với chính quyền bang để cập nhật tình hình và chỉ đạo các phương án phản ứng khẩn cấp.

Ông Ajit Pawar được biết đến là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm và có uy tín lâu năm, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ hiến bang Maharashtra qua 6 nhiệm kỳ dưới nhiều đời chính quyền khác nhau. Trước khi qua đời vào tháng 1/2026, ông giữ chức Phó Thủ hiến thứ 8 của bang từ tháng 12/2024. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông còn từng là lãnh đạo phe đối lập và đại diện cho khu vực Baramati tại Hạ viện vào năm 1991.