Thế giới

Taliban cấm nữ giới vào làm việc ở Bộ Các vấn đề Phụ nữ

Taliban không cho nhân viên nữ vào làm việc tại tòa nhà Bộ Các vấn đề Phụ nữ ở Kabul và chỉ cho phép nam giới vào, theo truyền thông.

Taliban cấm nữ giới vào làm việc ở Bộ Các vấn đề Phụ nữ
Ảnh minh họa: Los Angeles Times

"Bốn phụ nữ không được phép vào tòa nhà," Sputnik dẫn lời một nhân viên của Bộ Các vấn đề Phụ nữ cho biết.

Bốn nhân viên nữ sau đó có ý định tổ chức biểu tình gần tòa nhà.

Sau khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan sau 20 năm, giới chuyên gia lo ngại phụ nữ Afghanistan sẽ phải đối mặt với tương lai khoogn rõ ràng.

Trong thời gian nắm quyền trước đây, Taliban từng thực hiện nhiều vụ ném đá, chặt tay, xử tử công khai nhắm vào phụ nữ. Dưới thời Taliban ở thời điểm đó, phụ nữ nhìn chung phải ở nhà.

Tháng trước, trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi chiếm Kabul, Taliban cam kết nhóm này sẽ đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ trong khuôn khổ đạo Hồi.

"Taliban cam kết đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ trong khuôn khổ đạo Hồi. Phụ nữ có thể làm việc trong ngành y tế và các ngành khác cần họ. Không có chuyện phân biệt đối xử đối với phụ nữ," phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nói.

Sau khi lên nắm quyền hồi tháng trước, Taliban từng rút lại cam kết về quyền phụ nữ ở Afghanistan, đồng thời cấm nam giới và nữ giới học chung.

Taliban hồi đầu tháng cũng công bố chính phủ mới không có thành viên nào là phụ nữ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)