-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
05/02/2025 16:12Tạm 'né' đòn thuế của ông Trump vào giờ chót, Tổng thống Mexico được khen, lãnh đạo Canada 2 lần điện đàm
Nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico vượt qua thử thách
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm thứ Hai 3/2 đã vượt qua được bài kiểm tra lớn nhất khi giành được "quãng nghỉ" cho các khoản đánh thuế của Mỹ, có nguy cơ phá hoại nền kinh tế Mexico.
Một số chính trị gia và nhà phân tích khen ngợi các phát biểu công khai có chừng mực và năng lực của nhà lãnh đạo Mexico sau khi bà đạt được thỏa thuận với tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng đánh thuế một tháng khi Mexico gửi 10.000 quân đến biên giới để ngăn chặn dòng người di cư và ma túy.
"Tổng thống Sheinbaum đã hành động rất tốt. Rất tài tình", Jorge Guajardo, cựu đại sứ Mexico tại Trung Quốc và là thành viên của một đảng đối lập, nói trên mạng xã hội.
"Bà Sheinbaum đã có cách tiếp cận rất thận trọng và chiến lược đối với chính quyền Trump", Lila Abed, giám đốc Viện Mexico tại Trung tâm Wilson ở Washington nhận định.
Giám đốc Viện Mexico chỉ ra rằng các vụ tịch thu fentanyl của Mexico trong những tháng gần đây, bao gồm cả vụ bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 12 năm ngoái, đã hỗ trợ cho nỗ lực đàm phán của nữ Tổng thống Mexico Sheinbaum.
"Bà ấy đã có những hành động để gửi một tín hiệu rõ ràng tới Washington", Abed cho biết.
Abed gọi việc tạm dừng các khoản thuế vào thứ Hai là "chiến thắng tạm thời" cho bà Sheinbaum, và điều này sẽ "phụ thuộc vào khả năng của bà trong việc tạo ra kết quả ngay lập tức về vấn đề di cư và an ninh".
Ông Trump lần đầu tiên đề cập đến việc đánh thuế 25% vào tháng 11 năm ngoái để yêu cầu Mexico và Canada ngăn chặn nạn buôn lậu fentanyl và người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, là một trong những trở ngại chính sách đối ngoại đầu tiên đối với Sheinbaum, người nhậm chức vào tháng 10 với tư cách là nữ tổng thống đầu tiên của Mexico và cam kết sẽ giữ "cái đầu lạnh" trong các cuộc đàm phán về thuế quan.
"Bà Sheinbaum, sau khi công bố mức thuế quan, đã giữ thái độ rất chừng mực", nhà khoa học chính trị người Mexico Denise Dresser cho biết.
Theo công ty thăm dò ý kiến Buendia & Marquez, tỷ lệ ủng hộ của bà đã tăng 3% trong 3 tháng, từ tháng 11 đến tháng 1, đạt 77%.
"Bà ấy đã thành công trong chiến lược đàm phán của mình. Bà ấy thận trọng nhưng đồng thời cũng có chiến lược và chủ động, trong việc cố gắng làm chệch hướng thuế quan, là điều thực sự được hoan nghênh ở Mexico", Abed cho biết.
Thủ tướng Canada phải 2 lần điện đàm
Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau phải mất 2 cuộc điện đàm với ông Trump để đạt được sự trì hoãn 30 ngày cho các khoản thuế quan tương tự vào phút chót trong chiều 3/2, giờ địa phương.
Trả lời một phóng viên, ông Trump cho biết cuộc gọi của ông với Thủ tướng Trudeau là "rất tốt". Khi được hỏi liệu ông có tiếp tục áp thuế đối với Canada hay không, ông Trump nói: "Hãy chờ xem!"

Canada cũng đã nhận được sự trì hoãn đánh thuế trong 30 ngày đối với hàng xuất khẩu vào Mỹ, chỉ vài giờ trước khi có hiệu lực. Hai bên đã đạt được một thỏa thuận biên giới sau cuộc điện đàm.
Trước đó, ông Trudeau đã tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách áp thuế đối với hàng hóa từ Mỹ. Cuối cùng, ông dường như đã đưa ra những nhượng bộ khiêm tốn đối với ông Trump về các chính sách biên giới.
"Tôi vừa có một cuộc gọi tốt đẹp với Tổng thống Trump", ông Trudeau cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội nêu rõ các điều khoản của thỏa thuận.
Trung Quốc khiếu nại lên WTO
Thuế quan đối với Canada và Mexico đã bị hoãn lại, nhưng một quan chức Nhà Trắng xác nhận với New York Times rằng, mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc vẫn sẽ có hiệu lực.
Hôm 4/2, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vòng 24 giờ tới, nhưng không rõ cuộc gọi đó sẽ diễn ra khi nào.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong hôm 3/2 cho biết Trung Quốc đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế quan của Tổng thống Trump.
"Chúng tôi kiên quyết phản đối việc tăng thuế vô lý này. Chúng tôi tin rằng điều này vi phạm các quy tắc của WTO. Đó là lý do tại sao Trung Quốc nộp đơn khiếu nại lên WTO và chúng tôi có thể buộc phải thực hiện các biện pháp đối phó", ông nói thêm.
Theo Minh Khôi (nguoiduatin.vn)








- Hà Nội: khuyến khích bố trí cán bộ làm việc trực tuyến vào ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra (04/10/25 23:00)
- Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu "cầu cứu" (04/10/25 22:45)
- Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose (04/10/25 22:30)
- Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng (04/10/25 22:16)
- Tài xế dừng ô tô ở cao tốc để bay flycam, quay hình đăng TikTok (04/10/25 22:00)
- Bão số 11 giật cấp 15, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển và đất liền (04/10/25 21:48)
- Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu (04/10/25 21:23)
- Chia sẻ mới nhất của Phương Oanh giữa loạt thông tin đáng lo (04/10/25 21:06)
- Hải Phòng cấm biển ứng phó bão số 11 (04/10/25 21:00)
- Một phường ở TP.HCM có 3 ổ dịch tại trường học chỉ trong 1 tuần (04/10/25 20:54)




