Một vụ khủng kích kinh hoàng vừa làm rung chuyển miền Bắc Pakistan khi nhóm phần tử có vũ trang liều lĩnh đột kích vào trung tâm đầu não của lực lượng an ninh địa phương.

Ngày 19/9, một quan chức cảnh sát cấp cao xác nhận, một vụ tấn công kết hợp giữa xả súng và đánh bom tự sát tại trụ sở cảnh sát đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, bao gồm 16 nhân viên cảnh sát, cùng hơn 100 người khác bị thương trong tình cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt.

Hiện trường vụ tấn công là khu phức hợp Old Police Lines tọa lạc tại Kohat — thị trấn có quy mô dân số khoảng 220.000 người thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Các tay súng và kẻ đánh bom liều chết bắt đầu xông vào tòa nhà từ chiều ngày 18/9. Đây là cơ quan chỉ huy cảnh sát cấp quận mang tính chiến lược, quy tụ nhiều cơ quan trọng yếu như Cục Chống khủng bố, Ban Đặc nhiệm cùng nhiều đơn vị cảnh sát trực thuộc khác.

19-1789829044-tan-cong-dam-mau-tai-tru-so-canh-sat-pakistan-danh-bom-lieu-chet-va-xa-sung-khien-31-nguoi-thiet-mang-hon-100-nguoi-bi-thuong
Lực lượng vũ trang của chính phủ có mặt tại hiện trường.

Sau khi đột nhập, các đối tượng đã chiếm giữ vị trí và cố thủ bên trong khu vực thuộc Ban Đặc nhiệm của khu phức hợp cảnh sát Kohat. Lực lượng an ninh sở tại đã nhanh chóng bao vây, tổ chức các đợt đấu súng dữ dội kéo dài từ cuối đêm 18/9 đến nay nhằm áp chế hỏa lực đối phương. Dù các cuộc đọ súng quyết liệt vẫn đang tiếp diễn, cơ quan chức năng cho biết hiện vẫn chưa thể xác định con số chính xác có bao nhiêu tay súng đang ẩn nấp bên trong công trình.

Vụ tấn công thảm khốc tại Kohat tiếp tục nối dài chuỗi ngày bất ổn nghiêm trọng tại khu vực biên giới phía Bắc và Nam của Pakistan. Chính quyền Islamabad đã lên tiếng cáo buộc làn sóng bạo lực leo thang gần đây tại hai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan bắt nguồn từ các mạng lưới phiến quân hoạt động xuất phát từ lãnh thổ nước láng giềng Afghanistan. Ở chiều ngược lại, phía Afghanistan kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến các vụ việc nói trên.

Những tranh cãi và cáo buộc qua lại này đã tạo nên rạn nứt sâu sắc, đẩy hai quốc gia láng giềng vào vòng xoáy xung đột vũ trang nguy hiểm. Đỉnh điểm là vào hồi tháng 6 vừa qua, phía Pakistan đã triển khai các đợt không kích gây ra thương vong rất lớn, tuyên bố đây là các đòn đánh trực diện nhắm vào các tay súng đang hiện diện trên lãnh thổ Afghanistan.

PV (SHTT)