-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Thế giới
16/05/2016 14:27Tân Tổng thống Philippines muốn quan hệ thân thiện với TQ
Tại buổi họp báo đầu tiên, Tổng thống đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte nói muốn quan hệ thân thiện với TQ, khẳng định cho phép lực lượng an ninh nổ súng để trấn áp tội phạm.
Về quan hệ với Trung Quốc, một phóng viên đã hỏi ông Duterte có muốn quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc so với chính sách của Tổng thống Aquino được nhiệm hay không. Duterte tuyên bố muốn xây dựng mối quan hệ thân thiện, nói ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp về vấn đề tranh chấp lãnh thổ đã làm tổn hại đến quan hệ song phương, AFP đưa tin.
![]() |
| Tổng thống đắc cử của Philippines, ông Rodrigo Duterte. |
Quan hệ Trung Quốc - Philippines căng thẳng nghiêm trọng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Aquino, đặc biệt sau khi Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough năm 2012.
Chính quyền Aquino phản ứng bằng cách ký hiệp ước quốc phòng mới với Mỹ, kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế, tìm cách đưa vấn đề ra nhiều diễn đàn đa phương.
Bắc Kinh phản ứng giận dữ trước chiến thuật của ông Aquino và yêu cầu đàm phán song phương trực tiếp với Philippines.
Tuy nhiên, Tổng thống Aquino luôn từ chối hội đàm trực tiếp do lo ngại Trung Quốc sẽ chiếm nhiều lợi thế hơn. Ông cũng cho rằng đối thoại với Trung Quốc không có ích gì, khi Bắc Kinh luôn khẳng định không có vấn đề nào để đàm phán và khăng khăng bám vào tuyên bố chủ quyền phi lý của họ.
Trong diễn biến khác, Tổng thống đắc cử của Philippines cũng cho biết đại sứ Trung Quốc và Nhật Bản tại nước này sẽ là 2 trong 3 đại diện nước ngoài mà ông chọn để gặp đầu tiên trong ngày 16/5.
Không rõ đại sứ thứ 3 mà ông Duterte muốn gặp là ai, nhưng ông đã tuyên bố chưa lên kế hoạch gặp gỡ đại sứ Mỹ.
Ông Duterte cũng tuyên bố sẽ thúc giục quốc hội để khôi phục án tử hình bằng treo cổ. Ông cũng sẽ cho phép lực lượng an ninh quyền nổ súng bắn hạ đối tượng khi trấn áp những băng đảng tội phạm có tổ chức.
Philippines đã bỏ án tử hình vào năm 2006 dưới thời tổng thống khi đó là bà Gloria Arroyo. Lần này, ông Duterte muốn phục hồi hình thức xử phạt này với các tội danh như buôn ma tuý, cưỡng hiếp, giết người, cướp bóc.
Duterte chọn hình thức treo cổ vì “không muốn lãng phí súng đạn”. Những tuyên bố mạnh tay với tội phạm là một vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông, khi cam kết xoá sạch tội phạm trong vòng 3 - 6 tháng.
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (31 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (32 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (54 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
