-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
08/09/2018 16:03Tạp chí Mỹ: Người Nga sợ các tiêm kích của Mỹ và sẽ 'bỏ chạy' khỏi Syria?
Thất trận tại Syria, Mỹ áp dụng những nước cờ ráo riết để giữ thể diện. Bên cạnh đó, đương nhiên, kẻ có lỗi chính trong các thất bại của Mỹ là Nga, quốc gia không cho phép Mỹ thực hiện trên đất Syria một kịch bản tương tự Lybia. Nhưng Mỹ tiếp tục hi vọng sẽ có cách để loại bỏ Moscow khỏi "cuộc chơi".
Tạp chí điện tử American Thinker của Mỹ vừa đăng tải tài liệu của tác giả Fred Singer mà trong đó cho tằng Nga trong thời gian tới có thể sẽ rút khỏi Syria. Và một trong những lý do của sự ra đi đó, theo tác giả bài viết, có thể là các tiêm kích F-35.
Ông Singer cho biết rằng những máy bay này được bàn giao cho Isarel. Chúng được thử nghiệm "trong các điều kiện chiến đấu" ở đó - tham gia vào các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Syria.
Theo khẳng định của tác giả, những máy bay tiêm kích này đã tấn công hơn 50 căn cứ quân sự của Iran đặt tại Syria, và mỗi một căn cứ này đều nằm dưới sự bảo vệ của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300, thậm chí là phiên bản mới nhất với những thiết bị định vị vô tuyến mạnh nhất.
Từ giờ, theo dự báo của tác giả bài viết, Nga sẽ chấm dứt sự tham gia của mình tại Syria và tập trung vào việc hoàn thiện các hệ thống phòng không.
Ông Singer cho rằng Isarel có thể dễ dàng phá huỷ lò phản ứng hạt nhân đặt ở Araka của Iran. Lò phản ứng này được Nga xây dựng. Để triển khai các cuộc không kích nhằm vào đó, Isarel cần phải được Ả Rập Xê Út cho phép các tiêm kích bay qua không phận của mình.
Thêm một căn cứ mà tác giả đánh giá là mục tiêu trong tầm ngắm của Isarel đó là các căn cứ của Nga nằm ở những khu vực gần bờ biển của Syria. Người Nga, ông Singer cho biết, đã triển khai các hệ thống hiện đại hơn - S-400, để bảo vệ những căn cứ của mình.
Theo giả định, những tổ hợp này có thể bắn hạ các máy bay tàng hình như F-35 ở khoảng cách trên 150km. Nhưng, ông Singer viết, S-400 không phản ứng được trước các cuộc tấn công bằng tên lửa do Mỹ, Anh và Pháp thực hiện hôm 14/4.
Và vì thế, "một vài quan sát viên" đã đưa ra kết luận rằng dường như các tính năng của những tổ hợp tên lửa phòng không Nga bị cường điệu.
Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra thêm một dự cảm: dường như Moscow sẽ rút khỏi cuộc chiến Syria vì kết quả của cuộc đàm phán giữa 2 TT Vladimir Putin và Donald Trump diễn ra hồi tháng 7 năm nay tại Helsinki.
Đây không phải là bài viết mang màu sắc tuyên truyền đầu tiên từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông phương Tây.
Các tác giả của những bài viết đề cập tới sự yếu kém của các phương tiện phòng không Nga khi chống lại các tiêm kích F-35, không tính tới việc trong điều kiện thực tế vẫn chưa hề có cuộc đụng độ nào của tổ hợp S-400 với F-35.
Và không rõ đã từng xảy ra cuộc đối đầu nào giữa những máy bay này với các hệ thống S-300 hay chưa.
Một trong những động cơ của việc xuất hiện các bài viết kiểu này trên mặt báo Mỹ (ngoài cuộc chiến tranh thông tin xung quanh Syria diễn ra song song với cuộc chiến thực sự) có thể là nỗ lực của người Mỹ nhằm thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ ý định mua các tổ hợp S-400 của Nga.
Vấn đề này là sự bất hoà giữ hai đối tác trong khối NATO - Washington và Ankara.
Theo Bảo Lam (Soha/Thời Đại)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (40 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (47 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (4 giờ trước)