-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
17/03/2026 22:10Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông
Theo thông tin công bố ngày 17/3, con tàu mang tên USS Tripoli đã xuất hiện gần eo biển Malacca, ngoài khơi Singapore, sau khi di chuyển qua Biển Đông. Dữ liệu AIS ghi nhận tàu đang tiến sát khu vực có mật độ giao thông hàng hải cao vào sáng cùng ngày.
Thông thường, các tàu chiến Mỹ không bật tín hiệu nhận dạng AIS trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên, tại những khu vực đông đúc như vùng biển gần Singapore, việc phát tín hiệu được duy trì nhằm đảm bảo an toàn hàng hải.
Nguồn tin từ các quan chức cho biết, USS Tripoli nhiều khả năng đang chở lực lượng thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đóng tại Okinawa. Đây là đơn vị phản ứng nhanh với khoảng 2.200 binh sĩ, vừa được triển khai theo lệnh từ Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, điểm đến cụ thể và nhiệm vụ của lực lượng này vẫn chưa được tiết lộ.

Một đơn vị MEU thường bao gồm bốn thành phần chính: chỉ huy, tác chiến mặt đất, tác chiến trên không và hậu cần. Lực lượng này có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau như sơ tán, đổ bộ từ biển vào bờ, tiến hành các cuộc tấn công hoặc hỗ trợ các chiến dịch đặc biệt.
Dữ liệu từ Marinetraffic cũng cho thấy một tàu chiến Mỹ không xác định đã rời Okinawa từ ngày 11/3, đi qua Biển Đông và tiến gần Singapore vào ngày 17/3, trùng khớp với hành trình được cho là của USS Tripoli.
Được triển khai từ căn cứ Sasebo (Nhật Bản), USS Tripoli có lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn, hoạt động tương tự một tàu sân bay cỡ nhỏ. Con tàu có thể mang theo tiêm kích tàng hình F-35, máy bay vận tải MV-22 Osprey cùng các phương tiện đổ bộ phục vụ việc đưa quân lên bờ. Đây cũng là tàu chủ lực trong nhóm tác chiến đổ bộ, thường đi cùng các tàu như USS New Orleans và USS San Diego.
Trước đó, theo AFP dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ, khoảng 2.500 binh sĩ thuộc đơn vị viễn chinh này cùng tàu USS Tripoli đã nhận lệnh triển khai tới Trung Đông. Tuy nhiên, việc điều động lực lượng không đồng nghĩa với việc một chiến dịch trên bộ sắp diễn ra, bởi các đơn vị MEU còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ như bảo vệ đại sứ quán, sơ tán công dân hay hỗ trợ cứu trợ thảm họa.
Hiện Hải quân Mỹ duy trì khoảng 12 tàu chiến tại khu vực Biển Ả Rập, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều tàu khu trục. Nếu USS Tripoli gia nhập, đây sẽ trở thành một trong những tàu chiến lớn nhất hiện diện tại khu vực.
Động thái tăng cường lực lượng của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang, khi các hoạt động quân sự giữa các bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (20:44)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (20:40)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (20:00)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (1 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (1 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (1 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (2 giờ trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (2 giờ trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (2 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (3 giờ trước)