Tàu hàng Khôi Nguyên 18 mang quốc tịch Việt Nam gặp nạn và bị chìm trên Biển Đông trong điều kiện thời tiết xấu. Đến trưa 26/7, lực lượng cứu hộ đã đưa được 45 thuyền viên vào trạng thái an toàn, đồng thời tiếp tục tìm kiếm những người còn mất liên lạc.

Thông tin về vụ việc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết ngay sau khi tàu hàng Khôi Nguyên 18 gặp nạn, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Trung Quốc cùng các tàu hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố.

Theo cập nhật đến trưa ngày 26/7, 45 thuyền viên trên tàu đã được cứu sống.

26-1785053012-tau-hang-viet-nam-chim-tren-bien-dong-45-thuyen-vien-duoc-cuu
Các thuyền viên trên tàu Khôi Nguyên 18 được giải cứu. Ảnh: CGTN

Hiện lực lượng chức năng cùng các tàu cá vẫn đang tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm những người còn lại, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp cứu hộ cần thiết nhằm hỗ trợ các thuyền viên gặp nạn trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh công tác tìm kiếm trên biển, các cơ quan chức năng cũng đã thông tin kịp thời đến gia đình các nạn nhân, đồng thời liên tục cập nhật diễn biến của hoạt động cứu nạn và các phương án tiếp theo để đưa các công dân trở về bờ an toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc vì đã nhanh chóng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm tìm được những người còn mất tích.

Khôi Nguyên 18 là tàu chở hàng tổng hợp mang quốc tịch Việt Nam, được đóng vào năm 2017. Con tàu có chiều dài 69,8 m, rộng 10,8 m và trọng tải toàn phần hơn 1.900 tấn.

Thùy Dương (SHTT)