Thế giới

Tây Ban Nha sửa luật tăng nặng hình phạt đối với tội phạm hiếp dâm sau 2 vụ cưỡng hiếp chấn động

Sau hai vụ hiếp dâm chấn động khiến hàng nghìn người xuống đường, năm 2020 chính phủ Tây Ban Nha quyết định thay đổi bộ luật hình sự bằng cách công bố dự luật hướng tới tăng nặng hình phạt với những đối tượng phạm tội hiếp dâm.

Vào năm 2016, một cô gái 18 tuổi bị 5 gã đàn ông hiếp dâm tập thể khi có mặt tại lễ hội đua bò tại thành phố Pamplona. Tuy nhiên, năm 2018, 5 kẻ thủ ác chỉ phải nhận phán quyết với tội lạm dụng tình dục thay vì hiếp dâm bởi tòa án không tìm thấy bằng chứng chứng minh các nghi phạm sử dụng bạo lực với nạn nhân.  

Sau vụ việc, người dân đã đồng loạt xuống đường biểu tình cáo buộc trên quá nhẹ so với mức độ nghiêm trọng từ hành vi mà 5 kẻ ác gây ra cho nạn nhân. Hàng nghìn người kiến nghị yêu cầu sửa đổi luật để tăng nặng hình phạt với những kẻ phạm tội hiếp dâm.

Trước làn sóng phẫn nộ của nhân dân, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã phải thay đổi bản án và khép tội danh hiếp dâm đối với 5 bị cáo. Cuối cùng, 5 đối tượng bị kết án 15 năm tù thay vì 9 năm như phán quyết trước đó.

Tây Ban Nha sửa luật tăng nặng hình phạt đối với tội phạm hiếp dâm sau 2 vụ cưỡng hiếp chấn động

Năm 2016 còn một vụ án về hiếp dâm cũng khiến dư luận nước này phẫn nộ tột cùng. Cụ thể, tháng 10/2016, một người đàn ông bị tòa án buộc tội lạm dụng tình dục với một bé gái 14 tuổi. Bản án này cũng nhẹ hơn so với tội hiêp dâm. Lần nữa, hàng nghìn người dân Tây Ban Nha lại xuống đường biểu tình đòi lại công bằng cho cô gái 14 tuổi.  

Từ hai cuộc biểu tình gây chấn động cả nước, năm 2020, Tây Ban Nha quyết định thay đổi bộ luật hình sự bằng cách công bố dự luật hướng tới tăng nặng hình phạt với những đối tượng phạm tội hiếp dâm.  

Theo trang Aljazeera, trước đây, luật pháp Tây Ban Nha quy định đối tượng dùng vũ lực hoặc đe dọa nạn nhân mới bị coi là phạm tội hiếp dâm. Nhưng khi luật được sửa đổi, việc quan hệ tình dục không có sự đồng thuận sẽ bị coi là hiếp dâm.

Vì vậy, theo Luật Tự do Tình dục mới, bản án dành cho những đối tượng phạm tội hiếp dâm sẽ tăng từ 4 - 10 năm thành 15 năm, nếu như có các tình tiết tăng nặng. Cụ thể, các thẩm phán sẽ có thể đưa ra bản án nặng hơn, nếu như cơ quan chức năng phát hiện có hành vi bạo lực hoặc chuốc thuốc cho nạn nhân, hoặc nạn nhân là vợ hay bạn gái cũ của kẻ hiếp dâm.

Ngoài ra, theo dự luật mới từ Quốc hội Tây Ban Nha, sự đồng ý là sự thể hiện rõ ràng ý chí của một người, trong khi sự im lặng hoặc thụ động không được xem là đồng ý. Do đó, hành vi quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị xem là tấn công tình dục và mức án tù là từ 12 - 15 năm.

Theo Quỳnh Trang (Saostar.vn)




https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/tay-ban-nha-sua-luat-tang-nang-hinh-phat-sau-2-vu-hiep-dam-chan-dong-202207041119057203.html