Thế giới

Tây Ban Nha tranh cãi quy định cấm mở điều hòa dưới 27°C

Tranh luận nổ ra sau khi chính phủ Tây Ban Nha có động thái yêu cầu văn phòng, cửa hàng và các tòa nhà không mở điều hòa dưới 27 độ C trong mùa Hè.

Tây Ban Nha tranh cãi quy định cấm mở điều hòa dưới 27°C
Điều hòa được lắp đặt ở các căn hộ tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Động thái được coi là một phần trong kế hoạch cắt giảm tiêu thụ năng lượng và giảm phụ thuộc vào khí đốt từ Nga.

Quy định được đưa ra vào sáng 02/08 (giờ địa phương), cũng không cho phép các cơ sở kể trên mở máy sưởi quá 19 độ C trong mùa Đông.

Quy định sẽ là bắt buộc ở tất cả các tòa nhà công cộng và thương mại, bao gồm quán bar, rạp chiếu phim, rạp hát, sân bay và nhà ga. Các hộ gia đình ở Tây Ban Nha cũng được đề nghị tuân thủ quy định, dù không bắt buộc.

Tuy vậy, nhiều người dân bày tỏ ý kiến cho rằng điều hòa chạy ở nhiệt độ 27 độ C vẫn là quá nóng.

"Lúc này, với tình hình nắng nóng mà chúng ta đang trải qua, tôi sẽ nói rằng 27 độ C vẫn là rất nóng. Chúng tôi có thể làm việc ở mức 25 độ C, nhưng không phải 27," Andrea Castillo, một nhân viên làm việc tại Đại học Castellon nói.

Laura Berge, một công chức ở Valencia, đặt câu hỏi về tính thực tiễn của quy định.

"Nói chung làm việc ở nhiệt độ 27 độ C là có thể, nhưng để đạt được nhiệt độ đó trong những khu vực nắng nóng, chúng ta cần bật điều hòa 22-23 độ vài giờ, do đó tôi lo lắng với quy định không cho phép mở điều hòa dưới 27 độ," Berge nói, bổ sung rằng để đạt nhiệt độ 27 độ C cần phải "mở điều hòa từ trước, và do đó sẽ không đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng".

Chính phủ Tây Ban Nha phê chuẩn dự luật tiết kiệm năng lượng trong nỗ lực giảm tiêu thụ khí đốt 7% theo như thỏa thuận năng lượng với Liên minh Châu Âu gần đây.

"Chúng tôi thấy rằng quy định này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và có tác động tốt tới biến đổi khí hậu, nhưng chúng tôi lo ngại nó sẽ ảnh hưởng tới các gia đình, đặc biệt là nhóm người nhiều nguy cơ," Ana Isabel Gracia, thư ký bộ phận chính sách xã hội và nhà ở của Liên đoàn Lao động UGT Tây Ban Nha nói.

"Có những nghiên cứu cho thấy nhiệt độ lý tưởng là 24 độ C. Do đó, thay vì đưa ra quy định 27 độ C, chúng ta có thể chấp nhận mức 25 độ C," bà Gracia cho biết thêm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tay-ban-nha-tranh-cai-quy-dinh-cam-mo-dieu-hoa-duoi-27c-tintuc835203