-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
19/07/2025 11:03Tên lửa Patriot, xe tăng Abrams tăng tốc đổ về Ukraine
Đây là thông tin được tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời 3 quan chức Mỹ công bố hôm 18/7. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ thông báo việc Mỹ chuyển giao Patriot cho nước này dự kiến sẽ bị trì hoãn, do Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định ưu tiên cho Ukraine.
Tờ WSJ cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao hệ thống Patriot tiếp theo từ dây chuyền sản xuất cho Đức, để thay thế 2 khẩu đội Patriot trong kho vũ khí mà Berlin hứa sẽ chuyển đến Kiev.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Lầu Năm Góc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao vũ khí tới Ukraine, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 7/7 rằng ông ủng hộ chương trình viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev. Sau đó, ông Trump đã công bố kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine thông qua một chương trình do NATO và Liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn, mà trong đó các thành viên liên minh quân sự sẽ mua vũ khí do Mỹ sản xuất cho Kiev.
Khi công bố kế hoạch vào ngày 14/7, ông Trump cho biết một số hệ thống và tên lửa Patriot có thể đến Ukraine chỉ "trong vòng vài ngày".
Một quan chức NATO tiết lộ Đức, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, Anh, Canada, và Phần Lan đã cam kết hỗ trợ sáng kiến của ông Trump.
Nhu cầu của Kiev về việc sở hữu các khẩu đội Patriot và đạn dược do Mỹ sản xuất ngày càng tăng trong những tháng gần đây, khi Nga liên tiếp triển khai không kích quy mô lớn vào Ukraine.
Mỹ từng cung cấp 3 khẩu đội Patriot cho Ukraine, và Đức cung cấp thêm 3 khẩu đội. Liên minh của một số quốc gia châu Âu cũng đóng góp thêm một tổ hợp Patriot. Tuy nhiên, hiện tại không phải tất cả các hệ thống này đều hoạt động do chương trình bảo trì định kỳ.
Theo tờ Kyiv Independent, cũng trong ngày 18/7, Bộ Quốc phòng Australia thông báo lô hàng đầu tiên trong số 49 chiếc xe tăng M1A1 Abrams mà Australia từng cam kết cung cấp cho Kiev hiện nằm trong tay quân đội Ukraine.
Lời hứa chuyển giao được Australia đưa ra vào tháng 10/2024, nhưng quá trình này được cho bị trì hoãn 9 tháng do sự phản đối từ phía Mỹ.
Bộ Quốc phòng Australia nhấn mạnh, Ukraine đã nhận được đa số xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất theo cam kết của Australia, và đợt giao hàng cuối cùng dự kiến sẽ đến "trong những tháng tới".
"Những chiếc xe tăng M1A1 Abrams sẽ đóng góp đáng kể vào quá trình Ukraine chiến đấu chống lại Nga. Australia vẫn kiên định ủng hộ Ukraine, và mong muốn một nền hòa bình công bằng và lâu dài", Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nói.
Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy nói thêm, "những chiếc xe tăng M1A1 Abrams được cải tiến sẽ cung cấp hỏa lực mạnh hơn, và khả năng cơ động tốt hơn cho các lực lượng vũ trang Ukraine".
Australia cam kết gửi cho Kiev 49 xe tăng Abrams "sắp nghỉ hưu" như một phần trong gói viện trợ quân sự rộng lớn trị giá 163 triệu USD. Trước đó, Ukraine đã nhận được 31 xe tăng Abrams từ chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối năm 2023, song hiện không rõ bao nhiêu chiếc còn hoạt động tính đến năm nay.
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (13 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (23 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (54 phút trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)