Bất chấp thông tin về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran, khu vực Vùng Vịnh trong sáng 8/4 vẫn chìm trong căng thẳng khi hàng loạt vụ tấn công tên lửa tiếp tục xảy ra, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu lực thực tế của cam kết này.

Theo ghi nhận từ CNN, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Tehran, nhiều nhân chứng tại Vùng Vịnh cho biết họ liên tục nghe thấy còi báo động không kích vang lên. Tình hình nhanh chóng leo thang khi các quốc gia trong khu vực đồng loạt kích hoạt hệ thống phòng thủ.

Quân đội Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã triển khai các biện pháp đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ. Tại Bahrain, Bộ Nội vụ kêu gọi người dân lập tức tìm nơi trú ẩn an toàn, trong khi Ả Rập Xê Út phát đi cảnh báo nguy cơ tấn công tại tỉnh Al-Kharj.

08-1775614432-ten-lua-van-ren-vang-tai-vung-vinh-sau-tuyen-bo-ngung-ban-my-iran
Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn dù Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn. Ảnh: WANA

Cùng thời điểm, Cơ quan Phòng vệ dân sự Israel (MDA) xác nhận đã phát hiện nhiều tên lửa được phóng từ phía Iran và đang tiến hành đánh chặn. Diễn biến này càng làm nổi bật sự hoài nghi của Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn vừa được công bố.

Theo các nguồn tin, Israel dự kiến vẫn tuân thủ thỏa thuận nhưng với thái độ dè dặt. Giới chức nước này được cho là còn nhiều mục tiêu quân sự chưa hoàn thành và vẫn muốn tiếp tục chiến dịch nhằm vào Iran.

Đến nay, chính phủ Israel chưa đưa ra phản hồi chính thức về lệnh ngừng bắn hai tuần. Trước đó, trong tuyên bố cuối tháng 3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng né tránh câu hỏi liệu Israel có chấm dứt các cuộc tấn công nếu Mỹ đạt được thỏa thuận với Tehran.

Trong khi đó, Times of Israel dẫn lời một quan chức Tel Aviv cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục các đợt tập kích nhằm vào Iran, đồng thời cáo buộc Tehran đã phóng ít nhất hai tên lửa vào lãnh thổ Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố.

Những diễn biến mới nhất cho thấy, dù có tín hiệu hạ nhiệt trên bàn ngoại giao, thực địa tại Trung Đông vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột bất cứ lúc nào.

Thùy Dương (SHTT)