-
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup -
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước -
Bí ẩn vụ nam du khách nước ngoài rơi từ tầng cao tử vong trước cửa khách sạn tại TP.HCM -
Ngọc nữ showbiz dàn xếp êm đẹp vụ lừa tiền mang thai hộ, tái xuất rạng rỡ sau scandal chấn động -
Croatia hạ Ghana đầy kịch tính, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi World Cup -
Rút ngắn khoảng cách sau song sắt bằng những cuộc gọi video từ 1/7
Thế giới
25/12/2018 15:17Thạc sĩ cơ khí sắp trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/12 thông báo Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan sẽ trở thành quyền bộ trưởng khi Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis rời nhiệm sở ngày 1/1/2019. "Patrick có nhiều thành tích ở vị trí Thứ trưởng và khi công tác tại Boeing. Ông ấy sẽ rất tuyệt", Trump viết trên Twitter.
Patrick Shanahan sinh năm 1962, là con trai của cựu binh Mike Shanahan từng phục vụ trong lục quân Mỹ, theo Fox News. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư cơ khí tại đại học bang Washington, ông tiếp tục sự nghiệp học hành và lấy bằng thạc sĩ khoa học kỹ thuật cơ khí và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Viện Khoa học Massachusetts (MIT).
Sau khi bắt đầu sự nghiệp tại Boeing từ năm 1986 và tham gia các dự án như Hệ thống Tên lửa Phòng thủ Boeing và Hệ thống Trực thăng Boeing, Shanahan dần thăng tiến trong nấc thang quản lý của tập đoàn này.
Shanahan còn được gọi là "người giải quyết rắc rối" cho Boeing, khi ông xử lý thành công những vấn đề từng khiến dự án sản xuất máy bay chở khách 787 Dreamliner bị hủy. Khi được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo công ty, Shanahan phụ trách giám sát các chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu và tiến trình áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến.
Shanahan dành sự ủng hộ ngang nhau với hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ, nhưng không đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử hay các đồng minh của Trump. Sau gần một năm tranh cãi với Boeing về giá của chuyên cơ Air Force One, Shanahan được Trump đề cử vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng từ đầu năm.
Sau cuộc bỏ phiếu phê chuẩn tại Thượng viện Mỹ với 92 phiếu ủng hộ và 7 phiếu chống, Shanahan nhậm chức Thứ trưởng Quốc phòng. Thượng nghị sĩ John MacCain khi đó nói rằng ông không vui khi thấy một lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng nhưng không có kinh nghiệm công tác trong quân đội lại trở thành quan chức hàng số hai tại Lầu Năm Góc.
Shanahan khẳng định có mối quan hệ tốt trong công tác với Bộ trưởng Quốc phòng Mattis. "Ông ấy hiểu những phần trọng yếu và tôi là kỹ sư có thể giải quyết được vấn đề đó", Shanahan cho biết. Theo Hill, Shanahan không quá thân thiết với Mattis nhưng lại lọt vào mắt xanh của ông chủ Nhà Trắng.
"Ông ấy không phải chính trị gia hay chuyên gia địa chính trị, ông ấy là một doanh nhân. Nhưng Shanahan dành những năm qua để học hỏi những điều tốt nhất và hoàn toàn biết cách xây dựng mối quan hệ tốt với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence", theo một nguồn tin quốc phòng Mỹ.
Shanahan thường tới gặp Trump và Pence với tư cách người đứng đầu đề án xây dựng Quân chủng Vũ trụ của Lầu Năm Góc. Quan điểm xây dựng lực lượng của ông là không tập trung vào tiến trình hay ngân sách, mà chú trọng vào tăng khả năng tác chiến, thực thi kế hoạch với "chi phí hợp lý nhất".
Đây là lần hiếm hoi một thứ trưởng quốc phòng Mỹ được bổ nhiệm quyền bộ trưởng. Theo truyền thống, bộ trưởng quốc phòng Mỹ tiếp tục đảm nhận chức vụ sau khi từ chức cho tới lúc người kế nhiệm được xác nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel dưới thời tổng thống Obama tuyên bố từ chức vào tháng 11/2014 nhưng vẫn ở lại nhiệm sở tới khi tân bộ trưởng Ash Carter tới nhận bàn giao vào tháng 2/2015.
Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis ngày 20/12 nộp đơn xin từ chức và Trump sau đó thông báo ông này sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 2/2019. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ sau đó đổi ý và quyết định thay thế Mattis ngay từ ngày 1/1/2019.
Theo Nguyễn Tiến (VnExpress.net)
- Hải Phòng có khu kinh tế chuyên biệt rộng 5.300 ha (09:10)
- Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 (09:01)
- "Bẫy" lãi suất khủng của nữ Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát: Gom hơn 5.100 tỉ đồng của hàng vạn bị hại, mất khả năng chi trả (22 phút trước)
- Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? (38 phút trước)
- Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" (48 phút trước)
- Mặc "ngắn" ngày hè, nữ influencer bị hãng bay chặn cửa vì trông "như khỏa thân" (52 phút trước)
- Iran bất ngờ tuyên bố sẽ độc quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong 30 ngày tới (57 phút trước)
- Nhận định bóng đá Brazil vs Nhật Bản: So tài đỉnh cao ở Houston (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố san phẳng loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nguy cơ đẩy khu vực vào "địa ngục" chiến tranh (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 29/6/2026: Miền Bắc đón mưa lớn sầm sập, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng (1 giờ trước)