Thái Lan bày tỏ quan ngại trước quyết định của Mỹ tạm dừng xử lý hồ sơ visa định cư dài hạn với 75 quốc gia, cho rằng động thái này thiếu tiêu chí rõ ràng và có thể phát tín hiệu không phù hợp.
Thái Lan - Ảnh 1.
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow gặp Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan - bà Elizabeth J. Konick ngày 15/1. Ảnh: NATION

Báo Nation đưa tin, ngày 15/1, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã gặp Đại biện lâm thời Elizabeth J. Konick của Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan để đề nghị làm rõ quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc đình chỉ xử lý hồ sơ thị thực định cư lâu dài đối với 75 quốc gia, trong đó có Thái Lan, có hiệu lực từ ngày 21/1/2026.

Ông Sihasak bày tỏ lo ngại khi các quốc gia có bối cảnh và điều kiện rất khác nhau lại bị xếp chung trong một nhóm, trong khi phía Mỹ chưa công bố tiêu chí xem xét cụ thể cho quyết định này. Theo ông, cách làm này có thể gây ra nhiều câu hỏi trong dư luận và tạo ra những tín hiệu chưa phù hợp.

Quan chức Thái Lan nhấn mạnh vấn đề này cần được làm rõ, nhất là khi Thái Lan và Mỹ đang thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực. Hiện có hơn 320.000 công dân Thái Lan sinh sống tại Mỹ, nhiều người trong số đó tham gia tích cực vào các hoạt động kinh tế, kinh doanh và đầu tư, đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại.

Từ thực tế này, Thái Lan mong muốn phía Mỹ cung cấp thông tin chi tiết về các tiêu chí được sử dụng trong quyết định tạm dừng xử lý visa định cư, qua đó bảo đảm sự rõ ràng và nhất quán trong quá trình thực hiện.

Đáp lại, bà Elizabeth J. Konick ghi nhận những quan ngại từ phía Bangkok và cho biết biện pháp trên là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm giảm áp lực đối với hệ thống phúc lợi. Theo bà, quyết định chỉ áp dụng đối với việc xử lý các hồ sơ visa định cư lâu dài.

Các loại thị thực tạm thời như du lịch, công tác, chính phủ và du học vẫn được duy trì và xử lý bình thường.

Bà Elizabeth J. Konick khẳng định các loại thị thực tạm thời như du lịch, công tác, thị thực dành cho cơ quan chính phủ và du học vẫn được tiếp nhận và xử lý bình thường. Đồng thời, bà cho biết sẽ chuyển các ý kiến và đề nghị của Thái Lan tới Bộ Ngoại giao Mỹ và sớm cung cấp thêm thông tin làm rõ cho phía Thái Lan.

Trước đó, ngày 14/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đình chỉ quy trình xử lý visa định cư đối với các đương đơn từ 75 quốc gia, có hiệu lực từ ngày 21/1.

Việc đình chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các đương đơn từ nhiều khu vực trên thế giới. 4 nước Đông Nam Á nằm trong danh sách là Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Lào.

Về cơ sở pháp lý của quyết định này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục dùng quyền hạn hiện có để từ chối cấp visa cho những người vào Mỹ định cư khi họ bị đánh giá là có nguy cơ trở thành gánh nặng xã hội, hoặc lợi dụng các chương trình hỗ trợ của nước Mỹ.

HL (SHTT)