Quân đội Thái Lan thông báo hoãn vô thời hạn cuộc họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC) với lý do Campuchia vẫn tiếp tục tấn công xuyên biên giới.

Tờ The Nation dẫn lời Thiếu tướng Vinthai Suwaree, phát ngôn viên quân đội Thái Lan hôm nay (29/7) cho hay, Quân khu 2 đã hoãn cuộc họp RBC, vốn dự kiến bắt đầu lúc 7h sáng cùng ngày.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp sẽ có sự tham gia của Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Amarit Boonsuya, Tư lệnh Quân khu 1 chịu trách nhiệm về các hoạt động tại tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan cùng với các đối tác quân đội Campuchia.

thai lan campuchia 1.jpg
Thiếu tướng Winthai Suwaree, phát ngôn viên quân đội Thái Lan. Ảnh: The Nation

Tuy nhiên, cuộc họp sau đó bị lùi lại đến 10h sáng do giao tranh vẫn xảy ra ở khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, trước khi bị hoãn vô thời hạn. Thiếu tướng Vinthai nhấn mạnh những nỗ lực để sắp xếp cuộc họp vẫn đang được tiến hành, nhưng không nói cụ thể ngày và giờ tổ chức sự kiện trong thời gian tới. 

Quân đội Thái Lan thông báo đã nhận được báo cáo từ Quân khu 2 về việc các lực lượng Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, thực hiện nhiều hành vi khiêu khích và tấn công vũ trang ở nhiều khu vực khác nhau. Lực lượng Thái Lan đã phản ứng phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Campuchia tuyên bố không có cuộc giao tranh nào được ghi nhận tại khu vực biên giới sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. 

Theo tờ Khmer Times, Campuchia và Thái Lan đã thống nhất rằng lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 0h ngày 29/7, qua đó kết thúc 5 ngày đụng độ vũ trang khiến ít nhất 38 người thiệt mạng.

Cũng trong hôm nay, Không quân Thái Lan xác nhận đã triển khai các chiến đấu cơ F-16 và Gripen tham gia cuộc đụng độ vũ trang ở biên giới với Campuchia. Không quân Thái Lan khẳng định, hành động này phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ) về quyền tự vệ. 

thai lan campuchia .jpg
Không quân Thái Lan thừa nhận điều loạt tiêm kích trong quá trình giao tranh với Campuchia. Ảnh: The Nation

Phát ngôn viên Không quân Thái Lan Prapas Sornjaidee cho biết, lực lượng này đã liên tục hỗ trợ quân đội Thái Lan từ ngày 24 – 28/7. Theo ông, việc triển khai các tiêm kích được thực hiện giữa lúc căng thẳng gia tăng ở biên giới nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, giảm thiểu rủi ro cho dân thường và thiết lập các điều kiện chiến lược thuận lợi cho những cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Các máy bay của Không quân Thái Lan đã tham gia vào nhiệm vụ hỗ trợ mặt đất, thực hiện tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự được coi là mối đe dọa đối với an ninh Thái Lan. Nhiều mục tiêu bị phá hủy gồm các kho vũ khí và trung tâm kiểm soát chiến đấu của Campuchia. Thời gian làm nhiệm vụ là cả ngày lẫn đêm. 

Ông Prapas cũng nhấn mạnh, Thái Lan sử dụng sức mạnh không quân hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và thực hiện quyền tự vệ vốn có.

Theo Minh Thu (VietNamNet)